Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201703/tong-ket-cong-tac-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-2016-728516/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201703/tong-ket-cong-tac-phong-chong-mua-ban-nguoi-nam-2016-728516/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổng kết công tác phòng, chống mua bán người năm 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 20/03/2017, 15:53 [GMT+7]

Tổng kết công tác phòng, chống mua bán người năm 2016

(Congannghean.vn)-Sáng 20/3, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống mua bán người và sơ kết chỉ đạo điểm chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đồng chí Trung tướng Tiến sĩ Trần Trọng Lượng – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát; đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công  an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Trần Trọng Lượng - Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát; Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Trần Trọng Lượng - Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát; Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ, ngày 19/1/2016 về triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 lựa chọn Nghệ An là một trong 6 địa phương chỉ đạo điểm, UBND tỉnh Nghệ An đã lựa chọn 2 huyện là Tương Dương và Quế Phong để chỉ đạo điểm cấp huyện và lựa chọn các xã Tam Quang, Nga My – huyện Tương Dương và xã Quang Phong – huyện Quế Phong là đơn vị chỉ đạo điểm cấp xã.

Để công tác chỉ đạo đạt được kết quả cao nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm mua bán người với nội dung hình thức phong phú, đa dạng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống mua bán người. Đặc biệt, tại các địa bàn trọng điểm, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tổ chức 15 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lưu động, tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm mua bán người.

Song song với công tác tuyên truyền, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người cũng đã được chú trọng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và đã thu được kết quả đáng kể. Từ ngày 15/11/2015 – 15/2/2017, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 26 đối tượng tội phạm mua bán người; trong đó, 05 vụ, 15 đối tượng mua bán trẻ em; đã tổ chức lực lượng giải cứu và hỗ trợ kinh phí đưa về địa phương đối với 23 nạn nhân, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiến hành thụ lý, kiểm soát 17 vụ - 37 bị can phạm tội mua bán người; đã kết thúc truy tố, chuyển tòa 15 vụ, 35 bị can. Cũng trong năm 2016, đã tiến hành xét xử 21 vụ, 45 bị can; cho hưởng án treo 2 bị cáo; phạt tù dưới 3 năm đối với 8 bị cáo; phạt tù từ 3 đến 7 năm đối với 27 bị cáo; phạt tù từ 7 đến 15 năm đối với 8 bị cáo.

Đại biểu các đơn vị tham dự Hội nghị
Đại biểu các đơn vị tham dự Hội nghị
Đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an thông tin một số vấn đề liên quan đến âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người thời gian qua, đồng thời đưa ra một số dự báo tình hình tội phạm mua bán người trong những năm tiếp theo...
Đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an thông tin một số vấn đề liên quan đến âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người thời gian qua, đồng thời đưa ra một số dự báo tình hình tội phạm mua bán người trong những năm tiếp theo...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống mua bán người của Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do đó tỉnh Nghệ An cần chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; các lực lượng chức năng phải làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của các đơn vị, sở ngành về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của các đơn vị, sở ngành về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người
Dịp này, Ban chỉ đạo đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2016
Dịp này, Ban chỉ đạo đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2016

 

.

Đức Thắng

.