Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201303/26787-dai-tuong-chu-huy-man-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-nghe-an-392171/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201303/26787-dai-tuong-chu-huy-man-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-nghe-an-392171/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 14/03/2013, 08:52 [GMT+7]
26787

Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

Nằm trong các hoạt động kỉ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17.3.1913 – 17.3.2013), ngày 14.3.2013, tại thành phố Vinh đã diễn ra Hội thảo khoa học “Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lí luận Trung ương dự và phát biểu tại hội thảo. Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài tham luận gửi hội thảo.
 
Tại hội thảo
 
Hội thảo do Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Ban tổ chức đã nhận được 72 tham luận về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Đại tướng Chu Huy Mân đối với quân đội và cách mạng Việt Nam.
 
Đại tướng Chu Huy Mân, tên thật là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913 tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, huyện Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hoà, Thành phố Vinh) - người được Bác Hồ đặt tên là Hai Mạnh (Mạnh về chính trị - Mạnh về quân sự). Đồng chí đã suốt đời sống, chiến đấu vì mục tiêu, lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có nhiều đóng góp vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo
 
Trong 93 năm tuổi đời, 76 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Chu Huy Mân đã luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, chăm lo xây dựng mối đoàn kết gắn bó, hiệp đồng chiến đấu giữa quân đội và công an, động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng chí là nhà quân sự - chính trị song toàn, người cộng sản trung kiên, mẫu mực; là người con ưu tú của và là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng để các thế hệ học tập, rèn luyện noi theo.
 
 
Phát biểu tại Hội thảo, đ/c Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Những ý kiến phát biểu tâm huyết, khoa học của các đại biểu góp phần khẳng định và làm phong phú thêm hiểu biết của chúng ta về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Chu Huy Mân đối với cách mạng Việt Nam, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, lí tưởng cách mạng, tư tưởng đạo đức, lẽ sống và lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
 
Lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 16.3.2013 tại thành phố Vinh.
Ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội thảo
Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo

Bình Minh
.