Thứ Năm, 18/02/2021, 09:03 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác tại một số đơn vị của Bộ Công an

Ngày 17/02/2021, tức mùng 06 Tết, ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu 2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đến kiểm tra công tác, thăm hỏi, động viên các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, công nhân viên của Công an các đơn vị, gồm: Cục Hậu cần, Cục Kế hoạch và Tài Chính, Cục Y tế, Cục Tổ chức cán bộ và Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

    Tham gia Đoàn công tác còn có: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an…

    * Tại Cục Hậu cần, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Cục Hậu cần đạt được trong năm 2020. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong năm 2021 công tác đảm bảo hậu cần phục vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đòi hỏi và đặt ra rất nhiều công việc, do đó, cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần phải tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều thành tích, chiến công mới; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiến lên chính quy, hiện đại vào năm 2030.

    Bộ trưởng Tô Lâm thăm cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần.

    * Tại Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Cục Kế hoạch và Tài chính đạt được trong năm vừa qua. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngay từ đầu năm mới 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Cục cần xác định nhiệm vụ kế hoạch tài chính, từ đó hoàn thành tốt hơn kế hoạch công tác của những năm trước. Đối với các dự án, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí; đảm bảo công tác chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao cho.

    Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an. 

    * Tại Cục Y tế, Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của những các bác sĩ, chiến sĩ Cục Y tế đã đạt được trong năm 2020. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong năm 2021, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, đòi hỏi lực lượng y tế Công an nhân dân phải tiếp tục nỗ lực, đề cao cảnh giác, làm tốt công tác hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lực lượng Công an; tiếp tục phát huy vai trò tuyến đầu phòng chống dịch, góp phần chung tay cùng cả nước phòng chống và dập dịch COVID-19 hiệu quả. Đồng thời, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và ngày càng đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển y tế Công an nhân dân tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ phê duyệt…

    Bộ trưởng Tô Lâm với cán bộ, chiến sĩ Cục Y tế.

    * Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác, thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Tổ chức cán bộ.

    Biểu dương Cục Tổ chức cán bộ trong năm 2020 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy Công an nhân dân theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, năm 2021, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Cục Tổ chức cán bộ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong việc tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh chính quy hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Cục Tổ chức cán bộ.


    * Cũng trong chiều 17/02, Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư và chỉ đạo công tác trọng tâm về hai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân.

    Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đến thăm Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.


    Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thời gian vừa qua đã làm được nhiều công việc theo đúng lộ trình, tiến độ công việc đề ra. Đặc biệt biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm cao vì công việc của các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, đã làm xuyên Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phấn đấu hoàn thành tiến độ công việc… 

    Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc với các cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

    Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, khối lượng công việc từ nay đến ngày 01/07/2021 còn rất nhiều, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của Trung tâm cần tiếp tục tập trung cao độ trong công việc, đặt rõ lộ trình, mục tiêu, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đặt ra...

     

    .

    Nguồn: Bộ Công an