Thứ Ba, 24/12/2019, 11:31 [GMT+7]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

(Congannghean.vn)-Sáng 24/12/2019, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm tặng hoa, chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75
Đại tướng Tô Lâm tặng hoa, chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2019 và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019; gắn với Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 trong lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự CAND
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự CAND

Dự Hội nghị, về phía khách mời có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Đào Việt Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ truởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đồng chí Điểu K’Ré, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

Về phía Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương; Thượng tướng Bùi Văn Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Lương Tam Quang; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; các đồng chí trong Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ; các đồng chí Cục trưởng và tương đương đang biệt phái; Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Nga, Lào, Trung Quốc, Campuchia; đại diện Ban Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu Khai mạc Hội nghị.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.
Toàn cảnh Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, 10, 11 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian trưng bày, triển lãm hoạt động của CAND trong phong trào thi đua vì ANTQ năm 2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian trưng bày, triển lãm hoạt động của CAND trong phong trào thi đua vì ANTQ năm 2019

Tham dự Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đi sâu vào nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và những năm tiếp theo...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham quan triển lãm…
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham quan triển lãm…
… Và tranh thủ trao đổi bên lề Hội nghị với Lãnh đạo Bộ Công an.
… Và tranh thủ trao đổi bên lề Hội nghị với Lãnh đạo Bộ Công an.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ trình tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công an năm 2020 và Báo cáo Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ điều hành phần tham luận.

Hội nghị sẽ được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 24/12 đến ngày 26/12/2019.

.

Thiên Thảo

.