Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201902/trao-thuong-cho-cac-luc-luong-pha-2-chuyen-an-ma-tuy-khung-839763/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201902/trao-thuong-cho-cac-luc-luong-pha-2-chuyen-an-ma-tuy-khung-839763/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trao thưởng cho các lực lượng phá 2 chuyên án ma túy 'khủng' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/02/2019, 16:40 [GMT+7]

Trao thưởng cho các lực lượng phá 2 chuyên án ma túy 'khủng'

(Congannghean.vn)-Chiều 18/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã biểu dương những thành tích đạt được của Ban chuyên án gồm các lực lượng Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Hải Quan Hà Tĩnh và lực lượng của Cục C04 – Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng đánh án đã đạt được trong một thời gian ngắn, không chỉ ngăn chặn, triệt xóa những đường dây ma túy lớn mà lực lượng đánh án còn bắt giữ được nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đảm bảo bình yên cho nhân dân… Đây là những chiến công xuất sắc trong thời gian ngắn của các lực lượng đánh án khi không quản ngại gian khổ hi sinh, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh, 100 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, 50 triệu đồng cho Hải quan Hà Tĩnh, 50 triệu đồng cho lực lượng tham gia đánh án của Bộ Công an; trao bằng khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Trao thưởng 300 triệu đồng cùng nhiều Bằng khen cho các lực lượng tham gia phá án.
Trao thưởng 300 triệu đồng cùng nhiều Bằng khen cho các lực lượng tham gia phá án.

Như đã thông tin, khoảng 15h ngày 15/2, ôtô bán tải không có BKS cùng chiếc Fortuner 7 chỗ biển kiểm soát ở tỉnh Gia Lai được yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành. Lực lượng chức năng phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy, xe bán tải bị mắc kẹt dưới hố sâu của ruộng lúa tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Hai nghi can Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú xã Sơn Tây) cùng Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) không đầu hàng mà chốt chặt cửa, cầm súng, lựu đạn cố thủ trong xe. Sau gần 4 giờ vận động, thuyết phục, hai nghi can mới bỏ lại vũ khí ra đầu hàng.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm nhiều đối tượng cùng tang vật là hơn 9 kg ma túy đá, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, nhiều loại vũ khí nóng như lựu đạn, súng…

Khoảng 1 giờ 15 phút,  ngày 17/2, tại  khu vực cầu Tàu 2, QL  8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn ( Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tôị phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an, Hải Quan Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Vang Chue Yang Bria Chear (SN 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay,  Lào) đi trên xe du lịch 9 chổ ngồi, nhãn hiệu Huyn dai mang biển kiểm soát Lào UN - 2645 có hành vi vận chuyển số lượng ma túy cực lớn.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilong, chứa đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

.

Thu Hường

.