Thứ Hai, 15/08/2022, 16:27 [GMT+7]

Xứng đáng là "Quả đấm thép" của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sáng 15/8/2022, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022) và Lễ báo công đón mừng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Qúy Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Anh hùng LLVTND... Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chủ trì buổi gặp mặt và Lễ báo công.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Ngọc Hà cho biết, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định số 121/NĐ về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ; trong đó có ghi nhiệm vụ của Công an kỳ là: Giữ gìn trật tự trong địa hạt, đề phòng những hành động trái phép, điều tra truy tìm thủ phạm giao Toà án trừng trị. Đây chính là tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bước vào thời kỳ đổi mới, thực thi nhiệm vụ trong những điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen phức tạp, lực lượng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, điển hình: các băng nhóm sử dụng vũ khí quân dụng cướp tài sản ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá; các băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Khánh (Khánh Trắng), Phúc “Bồ” ở Hà Nội; Lâm “già”, Dung “Hà” ở Hải Phòng; Trương Văn Cam (Năm Cam) ở Thành phố Hồ Chí Minh; Minh Samasa ở Vũng Tàu; Phạm Chí Tin, Hà Lê ở Khánh Hoà; Nguyễn Văn Long (Long Thành) và Phạm Duy Hưng ở Đồng Nai... cầm đầu. 

Đặc biệt, đã triệt phá băng nhóm tội phạm do Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”) cầm đầu gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: Giết người; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản... kể cả trong thời gian đang chấp hành án phạt tù. Đây được coi là một trong những chuyên án điển hình của lực lượng Cảnh sát hình sự vừa thể hiện sự kiên trì, mưu trí, nhạy bén, vừa thể hiện bản lĩnh, ý chí tấn công, truy bắt tội phạm đến cùng, đồng thời thể hiện tính nhân văn sâu sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Cục Cảnh sát hình sự.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Cục Cảnh sát hình sự.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Chiến công tặng các cá nhân thuộc Cục Cảnh sát hình sự.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Chiến công tặng các cá nhân thuộc Cục Cảnh sát hình sự.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân thuộc Cục Cảnh sát hình sự.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân thuộc Cục Cảnh sát hình sự.

Với những thành tích, chiến công xuất sắc, lực lượng Cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó: 32 tập thể đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; có đơn vị được tuyên dương lần thứ hai; 18 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND... 

Riêng Cục Cảnh sát hình sự từ năm 2010 đến nay liên tục được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, huy chương, Bằng khen, Thư khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ… Đặc biệt, ngày 17/7/2022, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Tại buổi gặp mặt, đại diện sỹ quan hưu trí, Trung tướng Trần Trọng Lượng, nguyên Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chia sẻ một số cảm nhận dành cho lực lượng Cảnh sát hình sự, niềm tự hào đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự: “Chúng tôi thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của người lính Cảnh sát hình sự nói riêng, người chiến sỹ Công an nhân dân nói chung… Luôn có ý thức gương mẫu, làm nòng cốt vận động quần chúng tham gia thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở nơi cư trú”.

Và, thể hiện sự quyết tâm tiếp nối, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, Thượng úy Nguyễn Thu Trang, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện thế hệ trẻ Cảnh sát hình sự khẳng định tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng; luôn nỗ lực mang tất cả trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trung tướng Trần Trọng Lượng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - kiêm Cục trưởng, đại diện sỹ quan hưu trí Cục Cảnh sát hình sự phát biểu.
Trung tướng Trần Trọng Lượng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - kiêm Cục trưởng, đại diện sỹ quan hưu trí Cục Cảnh sát hình sự phát biểu.
Thượng úy Nguyễn Thu Trang, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện thế hệ trẻ Cục Cảnh sát hình sự phát biểu.
Thượng úy Nguyễn Thu Trang, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, đại diện thế hệ trẻ Cục Cảnh sát hình sự phát biểu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát hình sự qua các thời kỳ, đóng góp lớn vào thành tích, chiến công chung của lực lượng Công an nhân dân và chúc mừng Cục Cảnh sát hình sự vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy truyền thống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó, nhất là trong bối cảnh tình hình tội phạm trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát hình sự phải chủ động nắm chắc tình hình, tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật, vững về nghiệp vụ, giỏi về pháp luật để luôn tạo thế trận phòng ngừa, tấn công liên tục, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Đổi mới toàn diện các mặt công tác, cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo bước chuyển cơ bản về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội; chuyển đổi trạng thái đối với toàn hệ lực lượng từ thủ công là chính sang ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, đặc biệt chú trọng đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, xứng đáng là "Quả đấm thép" của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

*Trước đó sáng cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự tổ Lễ báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở đơn vị, số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.