Thứ Bảy, 28/11/2020, 15:39 [GMT+7]

Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XI

(Congannghean.vn)-Từ ngày 27 – 29/11, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu và đoàn đại biểu Bộ Công an Lào do đồng chí Trung tướng Kông – thoong Phông-vi-chit dẫn đầu tham dự Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XI.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ an ninh hai nước, lãnh đạo Công an các tỉnh có chung biên giới Lào – Việt Nam.  Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chào mừng hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam và đồng chí Trung tướng Kông – thoong Phông-vi-chit, hai bên thống nhất đánh giá: Thời gian qua, mặc dù mặc rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, tuy nhiên lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ X vào tháng 7/2019 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào); phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia mỗi nước, an ninh biên giới hai nước.

Đại biểu hai nước tham dự hội nghị Đại biểu hai nước tham dự hội nghị
Đại biểu hai nước tham dự hội nghị

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia; phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương hai nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo an ninh phục vụ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thức XI thành công tốt đẹp.

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bức tranh biểu tượng trống đồng Việt Nam cho đồng chí Trung tướng Kông – thoong Phông-vi-chit, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bức tranh biểu tượng trống đồng Việt Nam cho đồng chí Trung tướng Kông – thoong Phông-vi-chit, Thứ trưởng Bộ Công an Lào
Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ An ninh Lào đã thống nhất ký Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XI
Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công anLào đã thống nhất ký Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XI

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công anLào đã thống nhất ký Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ XI.

 Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào là diễn đàn hàng năm của lực lượng an ninh hai nước, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Đồng chí Trung tướng Kông – thoong Phông-vi-chit, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào phát biểu bế mạc hội nghị
Đồng chí Trung tướng Kông – thoong Phông-vi-chit, Thứ trưởng Bộ Công an Lào phát biểu bế mạc hội nghị

Trong thời gian diễn ra hội nghị, đoàn đại biểu hai Bộ đã thăm quan, dâng hương, đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tp Vinh và Khu di tích lịch sử Kim Liên.
 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

 

.

Đức Thắng