Thứ Tư, 27/07/2022, 18:20 [GMT+7]

Bắt đối tượng buôn bán 48kg pháo nổ

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 27/7/2022, Công an thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Võ Đức Kiều (sinh năm 1985) trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Tang vật thu giữ gồm 48kg pháo nổ.

Vào đầu tháng 7/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Cửa Lò phát hiện một số đối tượng cấu kết, móc nối với các đối tượng ở các địa phương khác để mua bán trái phép pháo nổ từ các huyện lân cận đưa về thị xã Cửa Lò tiêu thụ với thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, gây khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng Công an.

Trước tình hình trên, Công an thị xã Cửa Lò đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình theo dõi, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Võ Đức Kiều (sinh năm 1985) trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò thường xuyên liên lạc, gặp gỡ một số đối tượng ngoài địa bàn để trao đổi về việc mua bán pháo nổ.

Đối tượng Võ Đức Kiều và tang vật tại cơ quan Công an
Đối tượng Võ Đức Kiều và tang vật tại cơ quan Công an

Vào 20 giờ ngày 26/7/2022, các trinh sát phát hiện Kiều điều khiển xe mô tô di chuyển theo hướng xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) qua cầu bara xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) về thị xã Cửa Lò; sau xe chở 01 thùng xốp, phía trước xe có bì xác rắn. Khi đối tượng đi đến khu vực cầu bara thuộc khối 5, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, nhận thấy thời cơ phá án chín muồi, Ban chuyên án tiến hành bắt quả tang đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 01 thùng cát tông bên trong chứa 24 cối pháo hoa nổ loại 36 quả, 01 bì xác rắn bên trong có 656 quả pháo US, có tổng khối lượng 48kg. Tại cơ quan Công an, Kiều đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án.

.

Hồng Hạnh

.