Thứ Hai, 25/04/2022, 17:52 [GMT+7]

Huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn huyện Tương Dương

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 23/4/2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh cùng đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đồng chủ trì phá thành công chuyên án, triệt xóa các điểm bán lẻ ma túy và tụ điểm ma túy trên địa bàn huyện Tương Dương. Trong chuyên án này, 12 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đã bị bắt giữ cùng số lượng lớn tang vật gồm vũ khí và ma túy các loại.

Để phá thành công chuyên án, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ các phương án nghiệp vụ nhanh, mạnh, hiệu quả. Qua đó, bắt giữ 12 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Tang vật thu giữ gồm 08 khẩu súng tự chế, 610 viên ma túy tổng hợp, 200 cây thuốc phiện, 136,5gam hêrôin, 5,6gam nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Việc phá thành công chuyên án đã triệt xóa tụ điểm ma túy tại bản Đứa, xã Lượng Minh và các điểm bán lẻ ma túy tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và được chính quyền, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Một số đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an
Một số đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ: “Tập trung đấu tranh, “làm giảm, làm sạch” địa bàn có tội phạm và tệ nạn ma túy” - một trong ba mũi nhọn đột phá trong công tác Công an năm 2022. Đây cũng là mục tiêu của Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” của Công an tỉnh Nghệ An với quyết tâm phấn đấu xây dựng 27 xã biên giới “Sạch về ma túy” ngay trong năm 2022.

.

Hồng Hạnh