Thứ Tư, 10/05/2023, 15:37 [GMT+7]

Tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 09/5/2023, Phòng An ninh kinh tế tổ chức Tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Tiến Dần, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh kinh tế.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm
Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Cách đây 70 năm, ngày 13/5/1953, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký ban hành Nghị định số 74 thành lập Vụ bảo vệ chính trị tiền thân của lực lượng An ninh kinh tế ngày nay với nhiệm vụ bảo vệ kinh tế, chống âm mưu phá hoại của địch. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu hình thành của lực lượng An ninh kinh tế và ngày 13/5 hàng năm được Bộ Công an quyết định là ngày truyền thống của lực lượng An ninh kinh tế.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thường xuyên bám sát, khắc phục những khó khăn, mưu trí, dũng cảm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế. Qua đó, góp phần bảo vệ đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị phục vụ công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế phát biểu tại buổi lễ
Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế phát biểu tại buổi lễ

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình thực tiễn. Qua đó, tham mưu cho lãnh đạo các cấp nhiều chính sách, đường lối quan trọng phục vụ hoạch định phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bức trướng của UBND tỉnh Nghệ An cho Phòng An ninh kinh tế
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bức trướng của UBND tỉnh Nghệ An cho Phòng An ninh kinh tế

Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lựa chọn đúng đối tác đầu tư có đủ tư cách pháp nhân, năng lực tài chính để triển khai, thực hiện các dự án có hiệu quả trên các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; báo cáo, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 09 Đề án trên lĩnh vực bảo vệ An ninh kinh tế; ký kết 17 Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với các ngành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế, Giám đốc Công an tỉnh tặng tập thể và cá nhân Phòng An ninh kinh tế có thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế, Giám đốc Công an tỉnh tặng tập thể và cá nhân Phòng An ninh kinh tế có thành tích xuất sắc

Song song với công tác tham mưu, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng An ninh kinh tế đã lập và phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh có hiệu quả hàng trăm kế hoạch truy xét, truy tìm, chuyên án. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Phòng An ninh kinh tế đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng An ninh kinh tế hết sức nặng nề. Vì vậy, tập thể lãnh đạo, các bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bức trướng kỷ niệm 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Cục An ninh kinh tế và Công an tỉnh Nghệ An tặng 08 Giấy khen cho tập thể, cá nhân Phòng An ninh kinh tế đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    

 

.

Phạm Thủy

.