Thứ Bảy, 13/05/2023, 12:44 [GMT+7]

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 13/5/2023, Đoàn công tác của Bộ Công do đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn). Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn đại biểu tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn đại biểu tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn đại biểu nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn đại biểu nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích Kim Liên, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các thành viên đã thành kính dâng lẵng hoa tươi, nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, gương mẫu, tiên phong, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo, thiết thực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất một lòng, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở núi Chung, xã Kim Liên (Nam Đàn)
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở núi Chung, xã Kim Liên (Nam Đàn)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tại Đền Chung Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tại Đền Chung Sơn
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đền Chung Sơn
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đền Chung Sơn
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn

Dịp này, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở núi Chung, xã Kim Liên (Nam Đàn).

                                                                

 

.

Đức Vũ - Minh Khôi

.