Thứ Ba, 04/04/2023, 22:39 [GMT+7]

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc Tết cổ truyền Bunpimay và Hội đàm với tỉnh Hủa Phăn (Lào)

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 04/4/2023, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết cổ truyền Bunpimay tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn; tổ chức Hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2023-2025.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ và Sở Y tế.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc Tết Bunpimay tỉnh Hủa Phăn (Lào)
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc Tết Bunpimay tỉnh Hủa Phăn (Lào)
Lãnh đạo 02 tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn bắt tay chào mừng
Lãnh đạo 02 tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn bắt tay chào mừng
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Hủa Phăn (Lào) có các đồng chí: Văn-xay Pheng-xum-ma - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông lâm nghiệp, Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong đoàn của tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong đoàn của tỉnh Nghệ An

Tại buổi chúc Tết cổ truyền Bunpimay, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng và vinh dự được đến thăm tỉnh Xiêng Khoảng anh hùng, cách mạng, nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, Nhân dân cần cù lao động và mến khách.

Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới của Nhân dân các bộ tộc Lào, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các lực lượng vũ trang và Nhân dân Nghệ An gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Chúc tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Nghệ An - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao lẵng hoa chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay tới lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao lẵng hoa chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay tới lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quà Tết tặng tỉnh Hủa Phăn
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quà Tết tặng tỉnh Hủa Phăn

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào: Hoà bình - Độc lập - Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Văn-xay Pheng-xum-ma - Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn vui mừng chào đón đoàn công tác của tỉnh Nghệ An sang thăm, làm việc, chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn.

Toàn cảnh Hội đàm
Toàn cảnh Hội đàm
Các đại biểu tỉnh Nghệ An dự Hội đàm
Các đại biểu tỉnh Nghệ An dự Hội đàm
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Hội đàm
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Hội đàm

Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ lòng cảm ơn đối với những tình cảm, đoá hoa tươi thắm mà tỉnh Nghệ An đã dành cho tỉnh Hủa Phăn; đồng thời biết ơn sâu sắc sự hỗ trợ, giúp đỡ mà tỉnh Nghệ An đã dành cho tỉnh Hủa Phăn trong suốt thời gian qua. Chuyến thăm còn động viên tinh thần cho tỉnh Hủa Phăn trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối đối ngoại giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước, đăc biệt là sự hợp tác giữa 2 tỉnh trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Đồng chí Văn-xay Pheng-xum-ma cũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 2 Đảng, đặc biệt là mối tình đoàn kết, hợp tác hiếm có giữa 2 nước, tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục tăng cường vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh không ngừng phát triển.

Các đại biểu tỉnh Hủa Phăn dự Hội đàm
Các đại biểu tỉnh Hủa Phăn dự Hội đàm

Tại Hội đàm, đồng chí Văn-xay Pheng-xum-ma - Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Hủa Phăn đã tăng cường hợp tác với nước ngoài, đặc biệt hợp tác với các tỉnh kết nghĩa của Việt Nam. Đối với tỉnh Nghệ An, tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phát huy truyền thống của các thế hệ lãnh đạo 2 tỉnh dày công vun đắp, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào) ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào) ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025

Phát biểu tại chương trình hội đàm, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Nghệ An - Hủa Phăn là hai tỉnh láng giềng gần gũi, đã thiết lập mối quan hệ hợp tác từ lâu đời, trở thành một bộ phận quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Trong suốt thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Nghệ An - Hủa Phăn nói riêng đã ngày càng được tăng cường, đẩy mạnh và phát triển vững chắc.

Tỉnh Nghệ An trao tặng tỉnh Hủa Phăn 500 triệu đồng
Tỉnh Nghệ An trao tặng tỉnh Hủa Phăn 500 triệu đồng
Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng bức tranh lưu niệm   cho Lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng bức tranh lưu niệm cho Lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng kiến nghị 2 bên tiếp tục phối hợp tham mưu có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới; lực lượng vũ trang 2 bên cần phối hợp tăng cường phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai và phòng chống dịch bệnh...

Sau hội đàm, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn thống nhất ký biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025 trên 08 nội dung: hợp tác chính trị, ngoại giao; hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh; phát triển cửa khẩu, xây dựng hạ tầng giao thông; văn hóa, thể thao, y tế, thông tin tuyên truyền; công tác giáo dục, đào tạo, tập huấn; công tác lãnh thổ - biên giới; giải quyết di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới; công tác kết nghĩa hai bên biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đến thăm Khu căn cứ đại cách mạng Viêng Xay tại bản Na Kay
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đến thăm Khu căn cứ đại cách mạng Viêng Xay tại bản Na Kay
Cán bộ khu di tích giới thiệu với đoàn về nơi sinh hoạt, làm việc của cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Kaysone Phomvihane
Cán bộ khu di tích giới thiệu với đoàn về nơi sinh hoạt, làm việc của cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Kaysone Phomvihane

Trước đó, chiều 03/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến thăm Khu căn cứ địa cách mạng Viêng Xay tại bản Na Kay (tỉnh Hủa Phăn). Đây là Thủ đô kháng chiến của nước bạn Lào và cũng là nơi đoàn chuyên gia 959 của Việt Nam một thời gắn bó. Viêng Xay đặc biệt nổi tiếng với hệ thống gần 500 hang động, nhiều trong số các hang động này được chọn làm nơi sinh sống, làm việc, hoạt động cách mạng của các vị lãnh đạo tiền bối Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành của Lào thời kỳ 1964 - 1975.

Trong đó, nổi bật là hang của cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong. Hang được bảo vệ nguyên vẹn, còn thể hiện đầy đủ nơi làm việc, nơi trú ẩn, khu vực bếp nấu ăn, khu vực phòng khách, phòng ăn, phòng đọc sách… được nối liền với phòng họp Bộ Chính trị bởi con đường đào xuyên núi dài khoảng 50m do bộ đội công binh Việt Nam thực hiện năm 1967. Sự ra đời của khu căn cứ địa này còn do yêu cầu của liên minh chiến đấu Việt - Lào, cùng chung sức chống kẻ thù chung, vì độc lập, tự do của mỗi nước. Đây là kết quả của tinh thần, trí tuệ, công sức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân hai nước; là biểu tượng của tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, mẫu mực hiếm có.

.

Minh Khôi

.