Thứ Năm, 15/12/2022, 22:41 [GMT+7]

Tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần- Kỹ thuật Công an nhân dân (CAND) (25/01/1948 - 25/01/2023), chiều 15/12/2022, Công an tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Công an Nghệ An qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn. Cùng với đó còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Phòng hậu cần Công an Nghệ An qua các thời kỳ và lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) làm công tác hậu cần, kỹ thuật hiện đang công tác trong Công an Nghệ An.

Trong không khí đầm ấm, vui tươi, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những chặng đường đầy gian khổ, khó khăn nhưng rất đỗi tự hào của lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an Nghệ An qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Lãnh đạo Công an tỉnh và CBCS làm công tác hậu cần, kỹ thuật CANA dâng hoa tại khu di tích Kim Liên
Lãnh đạo Công an tỉnh và CBCS làm công tác hậu cần, kỹ thuật CANA dâng hoa tại khu di tích Kim Liên
Các đại biểu tưởng nhớ Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại nhà lưu niệm ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn
Các đại biểu tưởng nhớ Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại nhà lưu niệm ở xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn

Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ lãnh đạo CBCS lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nghệ An đã nỗ lực, cố gắng hết mình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có thể nói, mỗi chiến công, mỗi thành tích của lực lượng Công an Nghệ An trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội luôn có sự đóng góp to lớn của lực lượng Hậu cần, kỹ thuật; “đây là lực lượng đi trước, về sau và nâng bước chân của CBCS trong tuyến đầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An”. Công tác hậu cần, kỹ thuật của lực lượng Công an Nghệ An đã luôn đi trước một bước; đã thật sự chủ động và đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất từ triển khai các phương án hậu cần phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự đến công tác ứng phó, phòng chống thiên tai; trong công tác tài chính, quản lý doanh trại; trong việc thường trực phục vụ phương tiện cho các hoạt động chiến đấu hay đến việc bố trí nơi ăn, nghỉ cho CBCS đến liên hệ công tác.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo công về thành tích, chiến công của lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an Nghệ An
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo công về thành tích, chiến công của lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an Nghệ An

Công tác y tế đã được bảo đảm, thực hiện tốt yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đối với CBCS và can phạm nhân tại các cơ sở giam giữ. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chiến sĩ áo trắng của Công an Nghệ An đã xung kích, tiên phong nơi tuyến đầu chống dịch; đã tham mưu, tổ chức điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 7 của tỉnh Nghệ An đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Phòng hậu cần Công an Nghệ An trình bày diễn văn Lễ tọa đàm, gặp mặt
Đồng chí Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Phòng hậu cần Công an Nghệ An trình bày diễn văn Lễ tọa đàm, gặp mặt

Công tác kỹ thuật, viễn thông, cơ yếu đã làm chủ được khoa học, công nghệ; tiên phong trong nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả các phương án thông tin liên lạc để bảo đảm yêu cầu công tác và chiến đấu. Luôn đảm bảo thông tin liên lạc nhanh nhạy, kịp thời, cơ động; công tác cơ yếu đảm bảo bí mật, tiếp nhận nhanh, xử lý nhanh, phục vụ tốt yêu cầu công tác.

Các đại biểu tham dự Lễ tọa đàm, gặp mặt
Các đại biểu tham dự Lễ tọa đàm, gặp mặt
Tới dự buổi lễ tọa đàm, gặp mặt còn có các đồng chí làm công tác hậu cần, kỹ thuật Công an Nghệ An qua các thời kỳ
Tới dự buổi lễ tọa đàm, gặp mặt còn có các đồng chí làm công tác Hậu cần, kỹ thuật Công an Nghệ An qua các thời kỳ

Có thể khẳng định, lực lượng Hậu cần, kỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, “Hậu cần luôn chủ động”; “công tác kỹ thuật đã đón đầu trong thời đại số, phục vụ đắc lực các mặt công tác công an” và đã góp phần tô điểm vào thành tích của Công an Nghệ An từ năm 2017 đến nay, đó là liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất toàn lực lượng về công tác cải cách hành chính.

Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận biểu dương những thành tích xuất sắc, đáng tự hào của lực lượng hậu cần, kỹ thuật của CANA qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc, đáng tự hào của lực lượng Hậu cần, kỹ thuật của CANA qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành

Ghi nhận những chiến công, thành tích, kết quả xuất sắc của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nghệ An trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; đã có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng; hình ảnh người cán bộ Công an Nghệ An nói chung, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật nói riêng ngày càng bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ ngày càng trở nên thân thuộc, gần gũi và đẹp hơn trong lòng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Toàn cảnh Lễ gặp mặt, tọa đàm
Toàn cảnh Lễ gặp mặt, tọa đàm

Về nhiệm vụ trong thời gian tới,  đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng sâu sắc và kêu gọi toàn thể CBCS lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nghệ An tiếp tục đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, nỗ lực phấn đấu hết mình, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là lực lượng Công an được công tác, chiến đấu trên quê hương Xô Viết Anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính kính yêu; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng, tình cảm mà Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã gửi gắm với lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh nhà.

Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho 04 tập thể, 12 cá nhân (1)
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho 04 tập thể, 12 cá nhân 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật để đảm bảo tính cơ động, tính nhạy bén, tính chu đáo, tận tụy và tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, sẽ đặc biệt quan tâm để xây dựng và hoàn thiện bộ máy, đội ngũ cán bộ lực lượng Hậu cần, kỹ thuật đảm bảo số lượng, chất lượng và đáp ứng hiệu quả yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Trước đó, Đoàn đại biểu lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nghệ An do đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã về Khu di tích Kim Liên dâng hương, dâng hoa và báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tích đáng tự hào qua 75 năm qua của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nghệ An.

Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS làm công tác hậu cần, kỹ thuật trong Công an Nghệ An qua các thời kỳ
Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS làm công tác Hậu cần, kỹ thuật trong Công an Nghệ An qua các thời kỳ

                                                                       

 

.

Đức Vũ - Vương Linh

.