Thứ Bảy, 10/12/2022, 15:03 [GMT+7]

Bế mạc giải cầu lông nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật

(Congan.nghean.gov.vn)-Sau 02 ngày diễn ra sôi nổi giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung đôi lãnh đạo, cán bộ
Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung đôi lãnh đạo, cán bộ

 Sáng ngày 09/12/2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bế mạc và trao giải cho các đội tuyển và các vận động viên đạt giải. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc

Giải đấu thu hút gần 80 vận động viên cùng hội tụ về tranh tài, giao lưu học hỏi. Giải thi đấu với 04 nội dung, gồm: Đôi lãnh đạo, cán bộ; đôi nam, đôi nữ và đôi nam, nữ, tổng 65 trận thi đấu. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các trận đấu diễn ra hấp dẫn, gây cấn, quyết liệt, rất hấp dẫn để giằng co từng điểm, với những đường cầu hay, khéo léo, kỹ thuật. Tổ trọng tài điều hành các trận thi đấu công bằng, vô tư và khách quan. Đặc biệt, Ban tổ chức trao giải ghi nhận sự nhiệt tình của các vận động viên cao tuổi.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho vận động viên Thượng tá Đậu Viết Thọ, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương là vận động viên nhiều tuổi nhất của giải đấu
Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho vận động viên Thượng tá Đậu Viết Thọ, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương là vận động viên nhiều tuổi nhất của giải đấu
Các đồng chí lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Hậu cần trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung đôi nam, nữ, đôi nam nữ
Các đồng chí lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Hậu cần trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung đôi nam, nữ, đôi nam nữ

Kết thúc giải cầu lông, giải Nhất nội dung đôi lãnh đạo, cán bộ thuộc về Phòng Hậu cần; giải Nhì Công an huyện Quế Phong; về nội dung đôi nam: Giải Nhất Công an huyện Quế Phong, giải Nhì Phòng Cảnh sát cơ động; về nội dung đôi nữ: Phòng Cảnh sát cơ động đạt giải Nhất, Phòng Hậu cần đạt giải Nhì; về nội dung đôi nam, nữ: Giải Nhất Phòng Hậu cần, giải Nhì Phòng Cảnh sát cơ động.

.

Phan Tuyết

.