Thứ Hai, 30/05/2022, 14:38 [GMT+7]

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 30/5/2022, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Trung tá Nguyễn Sỹ Hải, Trưởng Công an phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 27/5/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò phát hiện Võ Tá Sơn (sinh năm 2000) trú tại khối 4, phường Nghi Hòa, là đối tượng đang bỏ trốn, không chấp hành quyết định xử phạt và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò đang có mặt trên địa bàn khối 1, phường Nghi Hòa.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Sỹ Hải
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Sỹ Hải

Tổ công tác do đồng chí Trung tá Nguyễn Sỹ Hải, Trưởng Công an phường Nghi Hòa nhanh chóng có mặt và yêu cầu Võ Tá Sơn chấp hành, cùng về Công an phường để làm việc. Tuy nhiên, đối tượng Sơn đã chống đối quyết liệt và sử dụng đèn pin chích điện hung hãn tấn công tổ công tác.

Trong quá trình khống chế đối tượng manh động trên, đồng chí Trung tá Nguyễn Sỹ Hải đã bị gãy xương quay cánh tay phải; song với tinh thần trách nhiệm, cương quyết tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, mặc dù bị thương nhưng đồng chí Nguyễn Sỹ Hải đã cùng đồng đội khống chế, bắt giữ thành công Võ Tá Sơn, đồng thời đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Nghi Hòa để xử lý; sau đó bàn giao cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Nghệ An để thi hành Quyết định của Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò theo đúng quy định của pháp luật.

Tại nơi điều trị, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi, động viên, đồng thời ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Sỹ Hải trong quá trình tấn công, trấn áp tội phạm.

.

Vương Linh

.