Thứ Năm, 30/09/2021, 15:03 [GMT+7]

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 30/9/2021, Bộ Công an tổ chức buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), 20 năm ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Bộ Công an có Đại Tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Minh Hiền
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho Cục Cảnh sát PCCC&CNCH. Ảnh: Minh Hiền

Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, anh hùng và đầy tự hào của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Trải qua 60 năm đồng hành cùng đất nước, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hi sinh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Hiền
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Hiền

Với những thành tích, chiến công đạt được, ngày 03/6/1966, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen ngợi; trong thư, Người căn dặn 04 điều đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH: Phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, tự mãn; Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất cứ trong tình hình nào, để bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân; Phải không ngừng học tập, nghiên cứu phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong việc PCCC; Phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh , Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự tại điểm cầu Nghệ An
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự tại điểm cầu Nghệ An

Ghi nhận thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 15 đơn vị, trong đó có 12 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 01 đơn vị anh hùng trong thời kỳ khôi phục đất nước sau chiến tranh và 02 đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới; toàn lực lượng được tặng thưởng 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 02 Huân chương Quân công hạng Nhất, 01 Huân chương Quân công hạng Nhì, 01 Huân chương Quân công hạng Ba, 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 03 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu tham dự buổi lễ gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi lễ gặp mặt
Buổi gặp mặt được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Bộ Công an tới Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Buổi gặp mặt được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ Bộ Công an tới Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu chúc mừng ngày truyền thống 60 năm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an đã biểu dương về những thành tích, chiến công của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH qua các thời kỳ. Trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục phát huy những thành tích, giáo dục, động viên cán bộ chiến sỹ tích cực thi đua thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phải nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, hạn chế thấp nhất các vụ cháy lớn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa phương tiện PCCC&CNCH để sẵn sàng đáp ứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng cho các tập thể, cá nhân Cục cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an Huân chương quân công hạng Nhì; Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhất, Nhì của Chủ tịch nước.

 

.

Đức Vũ

.