Chủ Nhật, 08/08/2021, 15:47 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh và Công an huyện Thanh Chương vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Đông (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Lực lượng công an bắt giữ Trần Văn Đông
Lực lượng công an bắt giữ Trần Văn Đông

Ngày 06/8/2021, Công an thành phố Vinh và Công an huyện Thanh Chương đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Đông, sinh năm 1983, trú tại xóm Long Sơn, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Cuối năm 2020 và đầu năm 2021, Công an thành phố Vinh đã triệt phá liên tiếp nhiều đường dây ma tuý xuyên quốc gia, bắt giữ 09 đối tượng, thu giữ hơn 50kg ma tuý các loại. Điều đáng nói, trong những đường dây này, đối tượng cầm đầu là Trần Văn Đông luôn đứng sau chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động nên việc chứng minh tội phạm và bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn. Sau mỗi đường dây bị triệt xóa thì Đông lại thiết lập một đường dây mới với thủ đoạn liều lĩnh và tinh vi hơn.

Ngày 24/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Đông về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Tuy nhiên, Đông đã dùng mọi thủ đoạn để lẩn trốn. Sau một thời gian xác minh, ngày 05/8/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã ra Quyết định số 14/CSMT truy nã bị can đối với Trần Văn Đông.

Quyết định truy nã Trần Văn Đông
Quyết định truy nã Trần Văn Đông

Nhận thấy đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, chỉ khi bắt được Đông thì mới có thể đánh sập trung tâm đầu não hoạt động của tội phạm ma tuý trên địa bàn, ổn định tình hình, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch, chiến thuật để phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Trong thời gian lẩn trốn, Trần Văn Đông đã tạo dựng cho mình nhiều vỏ bọc mới để che mắt Nhân dân và lực lượng chức năng. Hắn thường xuyên hoạt động ở khu vực biên giới Việt Lào thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương. Thời gian gần đây, lợi dụng cơ quan chức năng đang dồn sức chống dịch bệnh Covid-19, Trần Văn Đông bắt đầu về quê để “kết nạp” những "đàn em" mới nhằm phục vụ cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Đông, dù tinh vi đến đâu cũng không qua được mắt lực lượng công an và quần chúng Nhân dân.

Chiều ngày 06/8/2021, khi đang di chuyển trên địa bàn thuộc xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Trần Văn Đông đã nhanh chóng bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Trần Văn Đông thời điểm lần trốn cơ quan chức năng
Trần Văn Đông thời điểm lẩn trốn cơ quan chức năng

Theo Công an thành phố Vinh, Trần Văn Đông là đối tượng cầm đầu 03 đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn mà Công an Nghệ An đã tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa từ trước.

Cụ thể: Ngày 07/9/2020, Công an thành phố Vinh bắt giữ 04 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 13 bánh hêrôin, 10,1kg ma túy đá, 10.221 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 19/12/2020, Công an thành phố Vinh phối hợp Đồn biên phòng Ngọc Lâm, Đồn biên phòng Thanh Thủy, huyện Thanh Chương phá chuyên án, bắt 02 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11 bánh hêrôin, 02kg ma túy đá, 02kg ketatamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp và 20kg pháo nổ.

Đến ngày 21/2/2021, tại khu vực biên giới xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Công an tỉnh Nghệ An và Biên phòng Nghệ An bắt 01 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 02kg ma túy đá, 02kg ketamin, 02 bánh hêrôin.

Việc bắt giữ "ông trùm" khét tiếng Trần Văn Đông thể hiện tinh thần và quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Công an Nghệ An nói chung và Công an thành phố Vinh nói riêng. Chuyên án thành công góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

.

Bình Minh

.