Thứ Hai, 30/11/2020, 11:12 [GMT+7]

Hội thảo khoa học: 'Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển'

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 30/11, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội thảo
Các đồng chí: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì Hội thảo.
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Theo ghi chép của Phan Huy Chú trong “Hoàng Việt địa dư chí” Năm 1030 (Thiên Thành thứ 3) vua Lý Thái Tông đổi Hoan Châu thành Nghệ An. Từ đây, địa danh Nghệ An chính thức đi vào lịch sử dân tộc và tồn tại sâu thẳm trong tâm thức các thế hệ cư dân Nghệ An cho tới ngày nay.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, Hội thảo khoa học về “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển” nhằm tái hiện diện mạo lịch sử; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đồng thời, tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương Nghệ An, qua đó thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ ông cha đã có công dựng nước và giữ nước; góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
 
Hội thảo lần này thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu với 68 bài tham luận của các nhà khoa học,  nhà nghiên cứu về khảo cổ, địa lý, lịch sử, văn hóa, di sản, du lịch...làm rõ và khẳng định một số nội dung: Nghệ An là vùng đất xuất hiện sớm, có quá trình phát triển lâu dài, tạo nên những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa; những đóng góp của Nghệ An trong tiến trình lịch sử dân tộc và những tiềm năng, lợi thế, cơ hội nổi trội cần phải tận dụng, những thách thức cần phải vượt qua.
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kết luận Hội thảo.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kết luận Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định lại những nội dung mà các đại biểu đóng góp, thảo luận tại Hội thảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, với bề dày truyền thống, hào hùng của lịch sử 990 năm hình thành và phát triển liên lục, với tầm nhìn xa hơn trong tiến trình phát triển của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An  tiếp tục đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn để phấn đầu hoàn thành bằng được mục tiêu, đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá trong cả nước. Phấn đấu khi Nghệ An long trọng kỷ niệm 1.000 năm danh xưng – vị thế chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, hội nhập quốc tế của tỉnh sẽ được nâng lên một tầm cao mới, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời, đáp lại sự quan tâm của Trung ương, nguyện vọng của đồng chí, đồng bào trong tỉnh và cả nước.

 

.

Phan Tuyết

.