Thứ Sáu, 04/09/2020, 10:54 [GMT+7]

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Phòng An ninh đối nội

(Congannghean.vn)-Sáng 4/9, Đại tá Võ Trọng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh  Nghệ An đã có buổi làm việc với Phòng An ninh đối nội. Tham gia đoàn còn có Đại tá Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.
Đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Phòng An ninh đối nội
Đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Phòng An ninh đối nội
Đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Phòng An ninh đối nội
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Thượng tá Đậu Đồng Bằng, Trưởng phòng An ninh đối nội đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật của đơn vị trong thời gian qua. Theo đó, Phòng an ninh đối nội đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an  tỉnh báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng tham gia công tác bảo đảm an ninh đối nội. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tinh thần “An ninh chủ động", đơn vị đã tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT và các vấn đề xã hội khác.  Đơn vị cũng tích cực phối hợp với các lực lượng trong, ngoài ngành Công an đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, an ninh dân tộc, an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thượng tá Đậu Đồng Bằng cũng đề xuất một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để Phòng An ninh đối nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, phải kết hợp các giải pháp mềm mỏng và kiên quyết trong xử lý, giải quyết vấn đề; phân tích cụ thể tình hình để có kế hoạch triển khai nhiệm vụ…
Đồng chí Thượng tá Đậu Đồng Bằng, Trưởng phòng An ninh đối nội báo cáo một số kết quả tình hình trong thời gian qua
Đồng chí Thượng tá Đậu Đồng Bằng, Trưởng phòng An ninh đối nội báo cáo một số kết quả tình hình trong thời gian qua
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Võ Trọng Hải, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp những kiến nghị mà lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác đã báo cáo. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của cấp uỷ, lãnh đạo và cán bộ Phòng An ninh đối nội trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới đất nước và trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính quan trọng, đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Lực lượng an ninh đối nội cần tiếp tục làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan ANTT, không để phát sinh phức tạp. Thực tiễn, địa bàn, đối tượng mà đơn vị quản lý, phụ trách là rất khó khăn, có thời điểm, vụ việc phải bám địa bàn, bám đối tượng không kể ngày đêm, ngày nghỉ, lễ, tết. Vì thế, Đại tá Võ Trọng Hải đề nghị lãnh đạo, CBCS đơn vị khắc phục khó khăn, tâm huyết và say mê với nghề, chịu khó nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, gần gũi với nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn. 
 
Thay mặt lãnh đạo, CBCS Phòng An ninh đối nội, Thượng tá Đậu Đồng Bằng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công an tỉnh và Đại tá Võ Trọng Hải với đơn vị. Đồng chí hứa sẽ tiếp thu, lĩnh hội, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
.

MAI HẬU

.