Thứ Sáu, 15/05/2020, 10:50 [GMT+7]

Hội thảo góp ý kiến dự án Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

(Congannghean.vn)-Sáng 15/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Công an Nghệ An đã tổ chức hội thảo góp ý kiến dự án Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, góp ý một số nội dung trong Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) như: Phạm vi điều chỉnh luật; đối tượng áp dụng luật; các hành vi bị nghiêm cấm trong luật; quy định nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; doanh nghiệp hoạt động dịch vụ về hợp đồng cung ứng lao động; cấp giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại nước ngoài; về quyền và nghĩa vụ người lao động; quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước…..
 
Kết luận Hội thảo,  Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những ý kiến góp ý của Công an các đơn vị, địa phương, trên cơ sở đó sẽ tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện báo cáo trình Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 
.

Văn Hậu

.