Thứ Năm, 14/05/2020, 16:52 [GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Chiều 14/5, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công an Nghệ An. Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh.

Trình bày báo cáo kết quả 5 tháng đầu năm 2020, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, giữ vững ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Theo đó, Công an Nghệ An đã chủ động, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT. Chủ động nắm, xử lý tình hình, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo vệ vững chắc ANQG. Đặc biệt, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 nhất là công tác đảm bảo ANTT tại các điểm cách ly tập trung và đấu tranh, xử lý các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả CANA đạt được trong 5 tháng đầu năm
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả CANA đạt được trong 5 tháng đầu năm

Song song với công tác phòng chống dịch Covid-19, Công an Nghệ An đã đẩy mạnh phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, trong 5 tháng đầu năm, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 89.3%; tỉ lệ tội phạm giảm 8,5%. Công an Nghệ An đã đánh trúng, đánh mạnh các ổ nhóm tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án hình sự, kinh tế, ma túy lớn, có tiếng vang, được Bộ Công an, UBND tỉnh nhiều lần khen thưởng đột xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh triển khai quyết liệt các đợt cao điểm, đấu tranh trấn áp tội phạm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với công tác cải cách hành chính. Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường cán bộ làm thêm giờ, ngày nghỉ để hoàn thành công khối lượng yêu cầu của công dân nhất là trong dịp Tết nguyên đán 2020. Từ ngày mồng 5 Tết, tất cả các Bộ phận một cửa đã đón tiếp công dân phục vụ kịp thời nhu cầu của hàng ngàn lao động làm ăn xa về quê đón Tết. Công tác cải cách hành chính được duy trì một cách quyết liệt, hiệu quả, rút ngắn thời gian trả kết quả 92 thủ tục thuộc thẩm quyền; CBCS tăng cường xuống địa bàn cấp miễn phí CMND cho người dân. Trong 4 năm qua Công an tỉnh giữ vững danh hiệu đơn vị xếp thứ Nhất về CCHC trong toàn lực lượng CAND. Công tác đảm bảo TTATGT, PCCC góp phần làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng; tổ chức chữa cháy, cứu được 18 người, hạn chế thiệt hại về tài sản hàng trăm tỷ đồng, được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen. Phong trào bảo vệ ANTQ ngày càng được triển khai sâu rộng góp phần đảm bảo ANTT ngày từ cơ sở. Trong 5 tháng đầu năm đã xây dựng mới 22 mô hình, điển hình tiên tiến về ANTT. Qua chiến đấu, công tác và thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác 5 tháng đầu năm
Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác 5 tháng đầu năm

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công an Nghệ An đạt được trong 5 tháng đầu năm. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới Công an Nghệ An phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trước mắt là chủ động nắm tình hình, bảo đảm an toàn các hoạt động chính trị, xã hội lớn nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả tháng hành động phòng chống ma túy; tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng công an xã chính quy mới được bổ nhiệm…

.

Huyền Thương