Thứ Tư, 18/03/2020, 09:40 [GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

(Congannghean.vn)-Sáng 18/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII đã tiến hành Kỳ họp thứ 13. Tham dự có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, bầu người đủ trình độ, năng lực, phẩm chất giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và biểu quyết thđồng chí qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Thái Thanh Quý. Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy và biểu quyết thđồng chí qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung.
Các đại biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Trung
Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp
Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung
Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung
Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Thảo luận và thđồng chí qua 3 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về phát triển kinh tế gồm: Nghị quyết thđồng chí qua danh mục cđồng chí trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các cđồng chí trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974. Quê quán: Xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019. Trước đó, đồng chí từng giữ các chức vụ:  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

.

MAI HẬU

.