Thứ Ba, 11/02/2020, 09:13 [GMT+7]

Thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt - Lào

Nhận lời mời của đồng chí Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, ngày 10-2, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại CHDCND Lào.
 
Tại Thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đã tới chào xã giao đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào. Tham gia các hoạt động của Đoàn có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại CHDCND Lào.
Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; hoan nghênh kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ hài lòng về sự hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào thời gian qua, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ An ninh Lào. Mong muốn quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của mỗi nước.
Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi chào xã giao. Ảnh: Trí Trung
Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi chào xã giao. Ảnh: Trí Trung
Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại đất nước Lào tươi đẹp và giàu lòng mến khách trong những ngày đầu năm mới. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn đồng chí Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn, cũng như đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước thời gian qua.
 
Bộ trưởng Tô Lâm đã chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến đồng chí Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nước Lào cùng gia đình.
Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: Trí Trung
Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: Trí Trung
Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam nói riêng luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các dân tộc và lực lượng An ninh Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngày nay. 
 
Vui mừng nhận thấy trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, quan hệ giữa Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và phát triển trên nền tảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước đã dày công vun đắp; tự hào và phấn khởi nhận thấy CHDCND Lào đạt được nhiều thành tựu to lớn, thay mặt lực lượng CAND Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào đạt được.
 
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn tin tưởng và mong muốn CHDCND Lào giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong bảo vệ và xây dựng đất nước Lào phồn vinh, thịnh vượng; tiếp tục hợp tác toàn diện, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới. Đặc biệt năm 2020, đề nghị Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN, AIPA và Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
 
Bộ trưởng Tô Lâm đã báo cáo với Thủ tướng Thongloun Sisoulith về kết quả hội đàm thành công giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào.
Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Trí Trung
Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Trí Trung
 
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình tiếp tục hợp tác toàn diện với lực lượng Công an Lào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần củng cố vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
 
Nhân dịp năm mới 2020, và Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt lực lượng CAND Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc đồng chí Thủ tướng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc Lào giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào phồn vinh, thịnh vượng.
 
* Trước đó cùng ngày, tại Trụ sở Bộ An ninh Lào, ngay sau Lễ đón chính thức, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Vilay Lakhamphong làm Trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm.
Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong duyệt Đội danh dự. Ảnh: Trí Trung
Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong duyệt Đội danh dự. Ảnh: Trí Trung
Tại Hội đàm, trong không khí đoàn kết, hữu nghị, thắm tình anh em Bộ trưởng Tô Lâm và  Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã đánh giá tình hình, kết quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trong năm 2019 và đề ra phương hướng hợp tác trong năm 2020. 
 
Trong đó khẳng định, năm 2019, lực lượng Công an hai nước đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; chia sẻ thông tin, phối hợp giữ vững an ninh, ổn định của hai nước; bảo đảm nguyên tắc không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ nước này phương hại đến an ninh, ổn định của nước kia; ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu phá hoại, gây mất ổn định ở mỗi nước, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…; Hai bên đã ký Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù nhân kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại Hà Nội vào tháng 1-2020 là khung cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác điều tra, phòng, chống tội phạm giữa hai nước; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được thúc đẩy, có bước chuyển biến tích cực.
Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. Ảnh: Trí Trung
Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu cấp Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. Ảnh: Trí Trung
Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên khẳng định phối hợp thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng năm 2020 và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ tại kỳ họp lần thứ 42. Tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai Bộ, cùng nhau phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự hai nước.
 
Tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm, nhất là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh, trật tự của Việt Nam, Lào; thông tin phục vụ cho công tác điều tra, xác minh, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động thành lập “Nhà nước ly khai tự trị”, hoạt động của các đối tượng khủng bố, tội phạm ma túy, truy nã, vấn đề nhập cảnh, cư trú, di cư trái phép; phối hợp, phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân, Huy chương cho các đồng chí cán bộ Bộ An ninh Lào vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. Ảnh: Trí Trung
Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân, Huy chương cho các đồng chí cán bộ Bộ An ninh Lào vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. Ảnh: Trí Trung
Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021. Lào tổ chức Hội nghị cấp cao CLV, CLMV, ACMECS, Mekong - Lan Thương lần thứ 3 và hoàn thành vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Mỹ. 
 
Cả Lào và Việt Nam đang tích cực tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Thực hiện có hiệu quả các Điều ước, Thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên; xúc tiến đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định về dẫn độ... Tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực trong bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới cũng như trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương hai bên triển khai thực hiện thỏa thuận của Chính phủ hai nước ở khu vực biên giới nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Kết thúc Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã ký Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác giữa hai Bộ năm 2020.
Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong ký Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác giữa hai Bộ năm 2020. Ảnh: Trí Trung
Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vilay Lakhamphong ký Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác giữa hai Bộ năm 2020. Ảnh: Trí Trung
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, dịp này Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân, Huy chương cho 18 đồng chí cán bộ Bộ An ninh Lào vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào.
Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong và các đại biểu dự Hội đàm. Ảnh: Trí Trung
Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong và các đại biểu dự Hội đàm. Ảnh: Trí Trung
Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm và phát biểu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Ảnh: Trí Trung PV
Bộ trưởng Tô Lâm thăm và phát biểu tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Ảnh: Trí Trung 

 

.

Nguồn: CAND

.