Thứ Hai, 10/02/2020, 11:12 [GMT+7]

Nghi Lộc: Chính thức thành lập xã Khánh Hợp

(Congannghean.vn)-Ngày 9/2, huyện Nghi Lộc tổ chức công bố Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An và Quyết định của Huyện ủy Nghi Lộc về thành lập Đảng bộ xã Khánh Hợp trên cơ sở sáp nhập 2 xã Nghi Hợp và Nghi Khánh.

Tại lễ công bố quyết định
Tại lễ công bố quyết định

Theo đó, xã Khánh Hợp được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 3,80 km2 diện tích tự nhiên, 3.900 người của xã Nghi Hợp và toàn bộ 4,11 km2 diện tích tự nhiên và 5.200 người của xã Nghi Khánh. Sau khi thành lập, xã Khánh Hợp có 7,91km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.100 người. Xã Khánh Hợp giáp các xã Nghi Quang, Nghi Thạch, Nghi Thịnh, Nghi Xá và thị xã Cửa Lò.

Tại buổi lễ, huyện Nghi Lộc cũng công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập Đảng bộ xã Khánh Hợp; Quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Công bố Quyết định thành lập Ủy Ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Khánh Hợp.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng xã Khánh Hợp.
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng xã Khánh Hợp.

Như vậy sau khi sáp nhập 2 xã Nghi Hợp và Nghi Khánh thành xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc còn lại 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 1 thị trấn./.

.

Văn Hậu