Thứ Ba, 15/10/2019, 11:37 [GMT+7]

UBND tỉnh Họp báo về tình hình KT-XH quý III năm 2019

(Congannghean.vn)-Sáng 15/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo về tình hình KT-XH quý III năm 2019. Dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cơ quan báo chí trong tỉnh; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí TƯ đóng trên địa bàn. Các đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông đồng chủ trì họp báo.

Ông Nguyễn Hữu Mão, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng năm 2019
Ông Nguyễn Hữu Mão, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng năm 2019

Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo
Theo báo cáo của UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2019 ước tăng 7,68% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,84%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,91% (riêng công nghiệp tăng 8,5%); khu vực dịch vụ tăng 7,5% so với cùng kỳ; thuế sản phẩm tăng 7,84% so với cùng kỳ. Về công tác thu ngân sách cũng đạt kết quả khả quan, đạt 11.255,86 tỉ đồng, đạt 83,4% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 9 tháng thực hiện 18.446,29 tỉ đồng, đạt 75,8% dự toán được giao.   
 
Trong 9 tháng năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 81 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.797 tỉ đồng. UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động, thu hồi 11 dự án, đưa tổng số dự án bị thu hồi là 163 dự án. Cũng trong 9 tháng, các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tốt, nổi bật. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt nhiều thành tích nổi bật, duy trì vị trí tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục... Công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính được tăng cường. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Lực lượng vũ trang đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối và tham mưu, phối hợp giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm; tỷ lệ điều tra, làm rõ án hình sự đạt cao, gần 87%. Nhiều chuyên án hình sự, ma túy lớn được khám phá thành công. Lực lượng vũ trang cũng thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, nhất là triển khai quyết liệt việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân cũng được quan tâm thực hiện; đã giải quyết được 270/297 vụ việc, đạt 90,9%.
Trung tá Hồ Viết Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nghệ An phản ánh vấn đề liên quan đến sai phạm của Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh
Trung tá Hồ Viết Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nghệ An phản ánh vấn đề liên quan đến sai phạm của Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh

 

Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao trả lời vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến việc xử lý sai phạm của Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh
Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao trả lời vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến việc xử lý sai phạm của Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh
Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nói trên, tình hình KT-XH 9 tháng năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm còn chậm. Năm 2019 là năm Cải cách hành chính nhưng một số đơn vị cấp huyện triển khai đến đơn vị cấp xã chưa cụ thể, kết quả thực hiện chưa thật sự rõ nét. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường còn một số bất cập…
 
Từ thực tế nói trên, nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2019 là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu và phối hợp đồng bộ của các cấp ngành và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân. Để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm, thời gian còn lại của năm cần tập trung thực hiện một số giải pháp như: Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, xử lý tài sản trên đất. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện thận trọng, đúng quy trình việc sáp nhập khối, xóm, bản và sắp xếp bộ máy gắn với cải cách hành chính…
 
Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề xã hội quan tâm đã được các nhà báo phản ánh như giải pháp xử lý tình trạng nợ đọng thuế, đặc biệt là nợ thuế khó thu; giải pháp cân đối nguồn thu; việc quản lý giá nước thô, kiểm nghiệm chất lượng nước sạch, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Đó còn là vấn đề xử lý tình trạng khai thác cát sỏi lòng sông, việc phân cấp quản lý Nhà nước trong phê duyệt quy hoạch, thẩm định xây dựng và nghiệm thu chung cư…. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa – giáo dục, cơ quan báo chí đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan đến tính minh bạch cũng như vấn đề làm công tác tư tưởng cho các thầy cô giáo có thâm niên liên quan đến luân chuyển, bổ nhiệm, sắp xếp bố trí công tác để họ yên tâm cống hiến.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi họp báo
Đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi họp báo
Sau khi lắng nghe ý kiến của các cơ quan báo chí, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trả lời cụ thể, làm rõ nhiều vấn đề mà các nhà báo nêu. Sau phần trả lời của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, trước mắt là đồng hành cùng tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2019.
.

Thùy Dương

.