Thứ Năm, 11/07/2019, 15:05 [GMT+7]

'Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ HĐND tỉnh giao'

(Congannghean.vn)-Đó là khẳng định của đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh  tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII vào sáng 11/7. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH cuối năm 2019.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Theo đó, đồng chí Thái Thanh Quý cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Hội đồng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu quan tâm tốc độ tăng trưởng đến cuối năm có đạt 9-9,5%?. 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã có chỉ đạo quyết liệt trong giao nhiệm vụ, xây dựng kịch bản tăng trưởng, thành lập các tổ công tác, ngành tham gia; đồng thời, đôn đốc chỉ đạo và có nhiều giải pháp mạnh trong thu hút đầu tư và cải cách hành chính để đạt mục tiêu năm 2019. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp không đạt theo kịch bản do có nhiều nguyên nhân, nhất là do tác động dịch tả lợn Châu phi. Một số sản phẩm bị cháy, thiệt hại. Trong khi theo kế hoạch, cuối năm 2019, một số dự án mới đi vào hoạt động.

“Tỉnh đặt quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ HĐND giao, trên 9%. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định. 

Về vấn đề nước sạch, theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh nhận thấy vấn đề mà cử tri quan tâm nên đã giao đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc các ngành liên quan. Hiện, có nhiều điểm chồng chéo, cần tháo gỡ liên quan quyền lợi các nhà đầu tư. Tuy nhiên, quan trọng nhất là sức khỏe người dân. UBND tỉnh sẽ làm đúng quy trình. Trước tiên phải quản lý chất lượng đầu ra, đầu vào, sẽ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp nước lắp quan trắc tự động và sẽ giám sát thường xuyên.
 
UBND tỉnh sẽ tính toán để phê duyệt giá một cách hợp lý nhất. Đồng thời, xây dựng quy chuẩn nước sạch địa phương để từ đó quản lý nước sạch. Mặt khác, tỉnh cũng sẽ tích cực thu hút nhà đầu tư để cạnh tranh lành mạnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông báo về quá trình triển khai đường Hồ Tông Thốc. Theo đó, UBND tỉnh cần phải điều chỉnh nguồn vốn để xây dựng. Đây là đường của dân, của công nên quyết định phải đầu tư công, ngân sách Nhà nước. Dự kiến, từ 15 - 30/8 quyết tâm mở lại đường Hồ Tông Thốc. 
.

Mai Hậu

.