Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201511/tuong-niem-cac-nan-nhan-tu-vong-do-tngt-nam-2015-646940/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201511/tuong-niem-cac-nan-nhan-tu-vong-do-tngt-nam-2015-646940/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2015 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 16/11/2015, 08:05 [GMT+7]

Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2015

(Congannghean.vn)-Tối 15/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THPT tại địa bàn thành phố Vinh.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND đã gửi lời hỏi thăm, chia sẻ sâu sắc tới người thân của những gia đình nạn nhân
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND đã gửi lời hỏi thăm, chia sẻ sâu sắc tới người thân của những gia đình nạn nhân

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”, lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là dịp để mỗi người cùng tưởng nhớ và bày tỏ niềm thương cảm với những người xấu số khi tham gia giao thông, cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với người thân của những gia đình nạn nhân.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành tỉnh đã nỗ lực cố gắng trong chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết 12, Nghị quyết 32 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2003 đến năm 2015 liên tục giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, năm sau giảm nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước. Nghệ An là một trong những địa phương liên tục được Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao.

Tiết mục Sám hối tỉnh nguyện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT
Tiết mục Sám hối thỉnh nguyện tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT
Đoàn viên thanh niên thắp nến tại lễ tưởng niệm
Đoàn viên thanh niên thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông, vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông có giảm nhưng chưa thực sự bền vững, thiệt hại về người và tài sản do TNGT gây ra vẫn ở mức cao, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông còn xảy ra nhiều. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 241 vụ tai nạn giao thông, làm chết 169 người, 177 người bị thương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND đã gửi lời hỏi thăm, chia sẻ sâu sắc tới những cá nhân, gia đình đã gặp phải TNGT. Đồng thời đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Chính quyền và vai trò của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong công tác chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông cho nhân dân bằng nhiều hình thức đặc biệt đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch thực hiện các hoạt động đảm bảo ATGT năm 2015, chiến lược đảm bảo trật tự ATGT đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030.

.

Đình Hưng

.