Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201502/quoc-te-nong-bong-ngay-232-588747/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201502/quoc-te-nong-bong-ngay-232-588747/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quốc tế nóng bỏng ngày 23/2 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 23/02/2015, 15:30 [GMT+7]

Quốc tế nóng bỏng ngày 23/2

Ấn Độ: Theo truyền hình New Delhi ngày 22/2, ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương nặng trong vụ một chiếc xe buýt va chạm với một tàu hỏa chở khách gần làng Tungi, cách thủ phủ Patna của bang Bihar, khoảng 100km.

Myanmar: Ngày 21/2, quân đội Myanmar cho biết hơn 130 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA) ở khu vực Kokang thuộc bang Shan ở phía Đông Bắc nước này, đồng thời tuyên bố sẽ không rút quân cho tới khi khôi phục tình hình ở khu vực giáp với Trung Quốc này.
Myanmar: Ngày 21/2, quân đội Myanmar cho biết hơn 130 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA) ở khu vực Kokang thuộc bang Shan ở phía Đông Bắc nước này, đồng thời tuyên bố sẽ không rút quân cho tới khi khôi phục tình hình ở khu vực giáp với Trung Quốc này.

 

 Bangladesh: Ngày 22/2, một chiếc phà chở 100 hành khách đã bất ngờ bị lật và đắm trên một con sông ở Bangladesh. Các lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường vụ tai nạn, trong khi nhiều tàu thuyền đi ngang qua cũng dừng lại để giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân sống sót.
Bangladesh: Ngày 22/2, một chiếc phà chở 100 hành khách đã bất ngờ bị lật và đắm trên một con sông ở Bangladesh. Các lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường vụ tai nạn, trong khi nhiều tàu thuyền đi ngang qua cũng dừng lại để giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân sống sót.

 

Pháp: Theo Reuters ngày 22/2, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, ông Laurent Fabius, đang có chuyến công du hai ngày cuối tuần tới ba nước châu Phi là Cộng hòa Tchad, Cameroon và Niger. Đây là ba quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Pháp: Theo Reuters ngày 22/2, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, ông Laurent Fabius, đang có chuyến công du hai ngày cuối tuần tới ba nước châu Phi là Cộng hòa Tchad, Cameroon và Niger. Đây là ba quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Yemen: Ngày 22/2, Tổng thống Yemen Abdrabbu Mansour Hadi tuyên bố mọi biện pháp mà phiến quân Houthi áp đặt từ khi chiếm thủ đô Sanaa ngày 21/9/2014 “đều vô hiệu và bất hợp pháp”.
Yemen: Ngày 22/2, Tổng thống Yemen Abdrabbu Mansour Hadi tuyên bố mọi biện pháp mà phiến quân Houthi áp đặt từ khi chiếm thủ đô Sanaa ngày 21/9/2014 “đều vô hiệu và bất hợp pháp”.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/2 đã đồng ý gia hạn thêm bốn tháng đối với gói cứu trợ dành cho Hi Lạp, chấm dứt nhiều tuần lễ căng thẳng giữa Athens và châu Âu.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/2 đã đồng ý gia hạn thêm bốn tháng đối với gói cứu trợ dành cho Hi Lạp, chấm dứt nhiều tuần lễ căng thẳng giữa Athens và châu Âu.
UAE: Ngày 21/2, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chứng kiến thêm một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một tòa nhà 2 tầng là nơi trú ẩn của những lao động nước ngoài bất hợp pháp tại thủ đô Abu Dhabi, làm 10 người chết và 8 người khác bị thương. (Ảnh: Tòa nhà chọc trời ở Dubai bị cháy ngày 21/2)
UAE: Ngày 21/2, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chứng kiến thêm một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một tòa nhà 2 tầng là nơi trú ẩn của những lao động nước ngoài bất hợp pháp tại thủ đô Abu Dhabi, làm 10 người chết và 8 người khác bị thương. (Ảnh: Tòa nhà chọc trời ở Dubai bị cháy ngày 21/2)
 
Chile: Tối 21/2, một quả bom đã phát nổ gần một nhà thờ ở Las Condes, khu vực dân cư giàu có tại thủ đô Santiago của Chile. Cảnh sát cho biết vào thời điểm xảy ra vụ nổ, tại hiện trường có một số người dân, song không có ai bị thương hoặc thiệt mạng.
Chile: Tối 21/2, một quả bom đã phát nổ gần một nhà thờ ở Las Condes, khu vực dân cư giàu có tại thủ đô Santiago của Chile. Cảnh sát cho biết vào thời điểm xảy ra vụ nổ, tại hiện trường có một số người dân, song không có ai bị thương hoặc thiệt mạng.

Mỹ: Ngày 21/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận vẫn còn những cách biệt lớn trong lập trường của các nước tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo ông chủ Nhà Trắng Barak Obama không sẵn sàng kéo dài thời gian thương lượng.
Mỹ: Ngày 21/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận vẫn còn những cách biệt lớn trong lập trường của các nước tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo ông chủ Nhà Trắng Barak Obama không sẵn sàng kéo dài thời gian thương lượng.

 

Iraq: Ngày 21/2, bà Zekra Alwach đã được chỉ định làm Thị trưởng Baghdad, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này tại Iraq, nơi nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là phụ nữ bị phân biệt đối xử.
Iraq: Ngày 21/2, bà Zekra Alwach đã được chỉ định làm Thị trưởng Baghdad, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này tại Iraq, nơi nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là phụ nữ bị phân biệt đối xử.

Cuba ngày 21/2 đã trả tự do cho doanh nhân người Canada Cy Tokmakjian - Giám đốc điều hành Tập đoàn Vận tải Tokmakjian - sau ba năm giam giữ và kết án đối tượng này 15 năm tù vì tội hối lộ, gian lận và trốn thuế.
Cuba ngày 21/2 đã trả tự do cho doanh nhân người Canada Cy Tokmakjian - Giám đốc điều hành Tập đoàn Vận tải Tokmakjian - sau ba năm giam giữ và kết án đối tượng này 15 năm tù vì tội hối lộ, gian lận và trốn thuế.
Ngày 21/2, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính đã bắt cóc ít nhất 89 nam thiếu niên ở miền Bắc của Nam Sudan. UNICEF nhấn mạnh con số này có thể còn cao hơn nhiều.
Ngày 21/2, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính đã bắt cóc ít nhất 89 nam thiếu niên ở miền Bắc của Nam Sudan. UNICEF nhấn mạnh con số này có thể còn cao hơn nhiều.

 

.

Nguồn: Cand.com.vn

.