Thứ Năm, 01/02/2024, 15:54 [GMT+7]

Bắt 02 vụ, 03 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 70kg pháo nổ

(Congan.nghean.gov.vn)-Càng về những ngày cận Tết, tình hình tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (pháo nổ) càng có dấu hiệu gia tăng. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Nghĩa Đàn vừa phá thành công chuyên án, bắt 02 vụ, 03 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 70kg pháo nổ.

02 đối tượng Nguyễn Thanh Trạng và Nguyễn Hồng Hoàng (từ trái qua phải) cùng tang vật tại Cơ quan Công an
02 đối tượng Nguyễn Thanh Trạng và Nguyễn Hồng Hoàng (từ trái qua phải) cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Các đối tượng bị bắt giữ cùng trú tại huyện Nghĩa Đàn gồm: Nguyễn Hồng Hoàng (sinh năm 1981), trú tại xã Nghĩa An; Ngô Đức Thái (sinh năm 1987), trú tại xã Nghĩa Hội và Nguyễn Thanh Trạng (sinh năm 1985), trú tại xã Nghĩa Phú.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu cấu kết với các đối tượng khác để mua pháo nổ với giá rẻ, sau đó vận chuyển, tập kết tại huyện Nghĩa Đàn bán kiếm lời dịp Tết. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 28/01/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn triển khai nhiều mũi công tác, phá thành công chuyên án, bắt giữ 03 đối tượng: Nguyễn Hồng Hoàng; Ngô Đức Thái và Nguyễn Thanh Trạng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (pháo nổ). Tổng tang vật thu giữ 46 hộp pháo hoa (loại 49 quả do nước ngoài sản xuất có tổng trọng lượng 70kg) và nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng Ngô Đức Thái
Đối tượng Ngô Đức Thái

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Nghĩa Đàn đang đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

.

Văn Hậu

.