Thứ Năm, 01/02/2024, 07:53 [GMT+7]

Bắt đối tượng chuyên đột nhập nhà dân để trộm tài sản

(Congan.nghean.gov.vn)-Mặc dù đã mang 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng Đỗ Thị Bích không lấy đó làm bài học để tu chí làm ăn mà vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm tài sản, đối tượng này vừa bị Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) bắt giữ.

Đối tượng Đỗ Thị Bích
Đối tượng Đỗ Thị Bích

Ngày 31/01/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Bích (sinh năm 1994), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, trong những ngày cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 01/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo của một số người dân về việc có đối tượng xấu đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Để nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm tội, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Công an làm việc với Đỗ Thị Bích
Cơ quan Công an làm việc với Đỗ Thị Bích

 Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/01/2024, Công an huyện Nghĩa Đàn phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Bích về hành vi trộm cắp tài sản. Bích là đối tượng đã mang 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tiến hành khám xét chỗ ở của Bích, Cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội, gồm: 45.000.000 đồng tiền mặt, 03 điện thoại di động, 01 xe môtô, 01 thẻ ATM. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đã đột nhập, thực hiện 02 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn với số tiền 80 triệu đồng và 03 điện thoại di động.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ
Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ

Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Công an đề nghị Nhân dân cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản, chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn nhà cửa như lắp chuông chống trộm, camera an ninh, khóa cửa khi ra khỏi nhà hoặc vào ban đêm đề phòng trộm đột nhập.

.

Văn Hậu

.