Thứ Sáu, 03/11/2023, 10:09 [GMT+7]

Hội nghị chuyên đề về bảo đảm An toàn giao thông đối với học sinh

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 02/11/2023, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Vương Đình Nhuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì điểm cầu.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, từ đầu năm 2023 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh có nhiều chuyển biến tích cực.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/10/2023, TNGT liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6-18 tuổi) xảy ra 881 vụ (chiếm 8,96% số vụ TNGT toàn quốc), làm chết 490 người (chiếm 8,91% số người chết toàn quốc), bị thương 827 người (chiếm 11,86% số người bị thương toàn quốc). So với cùng kỳ năm 2022, tăng 08 vụ, giảm 33 người chết, giảm 34 người bị thương. Trong đó có 737 vụ do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi đi bộ, trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan trong vụ TNGT, làm chết 378 người, bị thương 658 người. Với những nguyên nhân chủ yếu là: đi không đúng phần đường, làn đường, chiều đường quy định; không chú ý quan sát, chuyển hướng không đúng quy định, tránh vượt không đúng quy định, sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, không chấp hành biển báo hiệu đường bộ…

10 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 64.446 trường hợp học sinh vi phạm TTATGT (chiếm 2,31% tổng xử lý vi phạm TTATGT toàn quốc), phạt tiền 39 tỷ 267 triệu đồng (chiếm 0,73% tổng số tiền phạt vi phạm TTATGT toàn quốc); tạm giữ 61.356 xe mô tô. Trong đó, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy: 30.673 trường hợp (chiếm 47,59%).

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Vương Đình Nhuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An
Các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Vương Đình Nhuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại những hạn chế. Theo đó, tai nạn giao thông liên quan học sinh xảy ra nhiều hết sức lo ngại làm gần 500 em chết mỗi năm và hơn 800 em bị thương để lại những hậu quả nặng về đối với cá nhân các em, gia đình và xã hội. Tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp; Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa hiệu quả, nhiều học sinh chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông. Tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường và trong trường học còn nhiều bất cập.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu lên thực trạng từ đó đề ra những giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời biểu dương, ghi nhận một số địa phương đã có nhiều ý tưởng trong quá trình triển khai các giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông ở các nhà trường. Thời gian tới, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, với vai trò nòng cốt, ngành Công an cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp học sinh vi phạm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe. Đồng thời, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền, ứng dụng mạng xã hội để các em học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.
                                                         

.

Phan Tuyết – Xuân Bắc