Thứ Năm, 23/03/2023, 22:47 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An là 01 trong 05 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị

Năm 2022, thiên tai diễn biến rất phức tạp. Tại Nghệ An đã xuất hiện các hiện tượng thời tiết như lốc, sét, rét hại, không khí lạnh, bão, áp thấp nhiệt đới... Tỉnh chịu ảnh hưởng của 03 cơn bão (số 2, 3, 4), 22 đợt không khí lạnh, trong đó có 15 đợt gió mùa Đông Bắc, 9 đợt nắng nóng. Thiên tai đã làm chết 12 người, 1 người bị thương, 100 nhà bị sập, 990 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 322 nhà phải di dời khẩn cấp. Đồng thời, gây ra nhiều thiệt hại về sản xuất nông lâm nghiệp và các công trình hạ tầng, ước tính thiệt hại về kinh tế trên 1.260 tỷ đồng. Trên biển cũng đã xảy ra 35 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền làm chết 15 người, mất tích 3 người, bị thương 10 người, 5 phương tiện bị chìm, 10 phương tiện bị hư hỏng. Đặc biệt, ngày 02/10/2022, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét khiến 01 người chết, thiệt hại gần 200 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo nghiêm túc; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, lực lựng Công an Nghệ An không để xảy ra thiệt hại về người đối với cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong quá trình tham gia cứu, giúp Nhân dân; đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương di dời, sơ tán các hộ gia đình đến nơi an toàn; công an các đơn vị, địa phương huy động hơn 3500 CBCS tăng cường bám địa bàn cơ sở, thường trực tại các điểm sạt lở, ngập sâu, đập tràn để cắm biển cấm, biển cảnh báo, cảnh giác, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Trong công tác ứng phó cơn bão số 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện trực tiếp đến các địa bàn chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ (Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Thanh Chương, thị xã Thái Hòa, Nam Đàn, Nghi Lộc) để phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác triển khai công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đợt lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 25 CBCS và nhiều phương tiện khẩn trương chi viện, phối hợp cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Sơn tích cực thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong các đợt nắng nóng diện rộng trên địa bàn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn. Đã tổ chức rà soát, phối hợp lực lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra đối với 158 khu rừng có nguy cơ cao xảy ra cháy; tổ chức cứu chữa kịp thời 09 vụ cháy rừng, cháy thảm thực vật trong đợt cao điểm về nắng nóng, qua đó không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về rừng và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên địa bàn. Tổ chức xuất 502 lượt phương tiện, cùng 3268 lượt CBCS cứa chữa kịp thời 69 vụ cháy, 43 vụ tai nạn, sự cố xảy ra. Hướng dẫn thoát nạn hàng trăm người trong các vụ cháy, sự cố, trực tiếp cứu được 42 người; tìm kiếm, trục vớt 38 thi thể nạn nhân đuối nước và sự cố tai nạn.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2022.

.

Chu Minh

.