Thứ Năm, 20/01/2022, 08:09 [GMT+7]

Công an thị xã Thái Hoà triển khai chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 19/01/2022, Công an thị xã Thái Hoà tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và Thị ủy, UBND thị xã, Công an thị xã Thái Hòa đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình, công tác đảm bảo an ninh quốc gia tiếp tục được duy trì ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh phức tạp. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, kìm giữ và làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội 12,5% so với năm 2020. Đơn vị đã khám phá 14 chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án lớn, có tiếng vang, được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng, nổi bật là việc trấn áp mạnh tội phạm đánh bạc, ma tuý.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các tập thể, cá nhân

Bên cạnh đó, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Triển khai kịp thời, chất lượng và hoàn thành sớm tiến độ 03 đề án, kế hoạch lớn về căn cước công dân, dữ liệu dân cư và phòng cháy chữa cháy; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng đẩy mạnh và phát huy hiệu quả tích cực; đã xây dựng mới 03 mô hình, trong đó có 01 mô hình được Công an tỉnh lựa chọn đề xuất biểu dương, nhân rộng toàn tỉnh. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng Công an thị xã Thái Hoà phát động phong trào thi đua
Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng Công an thị xã Thái Hoà phát động phong trào thi đua

Với những thành tích nói trên, tổng kết phong trào thi đua năm 2021, Công an thị xã Thái Hoà vinh dự được UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị văn hoá, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân” và có nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Ký cam kết thi đua
Ký cam kết thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an thị xã Thái Hoà đạt được trong năm 2021. Thời gian tới, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ yêu cầu đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Công an tỉnh trong năm 2022; đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung phát biểu kết luận của đồng chí Giám đốc tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm. Bên cạnh đó, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống; đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong Nhân dân. Là một trong những đơn vị điển hình của Công an tỉnh, do vậy, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an thị xã và toàn thể cán bộ, chiến sỹ phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình, sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay trong quý III/2022. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nội bộ đơn vị phải đoàn kết, thống nhất. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 sẽ còn tiềm ẩn phức tạp, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “chống dịch như chống giặc”…

Dịp này, đơn vị cũng đã phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

.

Ngọc Anh

.