Thứ Tư, 19/01/2022, 15:32 [GMT+7]

Công an huyện Thanh Chương triển khai chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 19/01/2022, Công an huyện Thanh Chương tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2021, Công an huyện Thanh Chương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm giảm tội phạm hình sự trên địa bàn, trong đó xác lập và khám phá nhiều chuyên án ma túy lớn, hình sự phức tạp. Điển hình, ngày 15/3/2021, phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1989) trú tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương về hành vi cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt 91 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Trung, thu giữ 01 khẩu súng bắn đạn cao su, 23 viên đạn và 14,5 triệu đồng.

Đồng chí Thượng tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Thanh Chương phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Thanh Chương phát biểu khai mạc Hội nghị

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Trong năm, đã chủ trì bắt 46 vụ, 64 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 08kg ma túy dạng đá, 04 bánh hêrôin, hơn 2.300 viên ma túy tổng hợp…; triệt phá 01 đường dây, 07 điểm bán lẻ ma túy.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và cải cách hành chính đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý xã hội, phòng chống tội phạm và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt là, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả 02 dự án lớn của Bộ Công an là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân, được Công an tỉnh biểu dương. Đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng mô hình về công tác cải cách hành chính tại Công an 38 xã, thị trấn; trong đó, đã xây dựng nhiều mô hình điển hình tại các xã, thị: Thanh Thủy, Ngọc Lâm, Thanh Đồng, thị trấn Thanh Chương… được Công an các đơn vị, địa phương đến tham quan, học hỏi.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho đồng chí Thượng tá Trần Việt Thắng, Phó Trưởng Công an huyện về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho đồng chí Thượng tá Trần Việt Thắng, Phó Trưởng Công an huyện về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nổi bật là, đến nay, đã xây dựng, nhân rộng được 301 “Tổ dân cư tự quản”, 07 mô hình “Camera an ninh” tại 38 xã, thị trấn. Lực lượng Công an xã ngày càng trưởng thành, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Tổng kết năm 2021, Công an huyện Thanh Chương được Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và xếp thứ Nhất trong toàn lực lượng Công an tỉnh về công tác cải cách hành chính.

Trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021
Trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021
Đồng chí Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao thưởng cho các Ban chuyên án có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy
Đồng chí Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương trao thưởng cho các Ban chuyên án có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2022, Công an huyện Thanh Chương tập trung thực hiện 03 nội dung công tác trọng tâm, có ý nghĩa đột phá. Đó là: Đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường, góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp; tập trung đấu tranh “làm giảm, làm sạch” địa bàn cấp xã có ma túy; xây dựng Công an xã chính quy vững về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho Công an các xã biên giới
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho Công an các xã biên giới

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an huyện Thanh Chương đạt được trong năm 2021. Đặc biệt là công tác đấu tranh với tội phạm ma túy; công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo quy định, không để xảy ra oan sai; công tác cải cách hành chính thuộc tốp đầu trong toàn Công an tỉnh.

Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị thời gian tới: Đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, nỗ lực ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới; phòng ngừa các loại tội phạm “nổi” như: Tội phạm tín dụng đen, tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng… Thực hiện công tác điều tra, xử lý tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác, đảm bảo an ninh tuyến biên giới; chủ động công tác nắm tình hình; chú trọng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; thực hiện đồng bộ hóa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống căn cước công dân… Với lực lượng Công an xã chính quy được bố trí về các xã, cần quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở…

.

Hồng Hạnh

.