Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/song-lam-nghe-an/201810/ket-thuc-v-league-2018-chat-lua-cua-song-lam-nghe-an-817973/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/song-lam-nghe-an/201810/ket-thuc-v-league-2018-chat-lua-cua-song-lam-nghe-an-817973/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Chất lửa' của Sông Lam Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 09/10/2018, 11:44 [GMT+7]
Kết thúc V-League 2018

'Chất lửa' của Sông Lam Nghệ An

(Congannghean.vn)-Vậy là V-League 2018 đã kết thúc sau 364 trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sông Lam Nghệ An đã có trận đấu cuối cùng của mùa giải bằng chiến thắng 1-0 trên sân Vinh trước đội bóng TP HCM.

Khán giả, sức trẻ, độ máu lửa là bí mật giúp SLNA có sự bứt phá mạnh mẽ ở V-League 2018
Khán giả, sức trẻ, độ máu lửa là bí mật giúp SLNA có sự bứt phá mạnh mẽ ở V-League 2018

Có thể nói, đội bóng xứ Nghệ đã mang đến cho người hâm mộ một mùa giải với đầy đủ cảm xúc ‘hỉ, nộ, ái, ố’. Ban đầu là chuỗi trận đấu kém may mắn và phải xếp ở những vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Nhiều người lo lắng về nguy cơ xuống hạng cho đội bóng giàu thành tích những nghèo tài chính này. Nhiều CĐV buồn bã, họ dần dần đi qua lối rẽ vào sân vận động Vinh mỗi khi đội nhà thi đấu. Ngay cả HLV Nguyễn Đức Thắng cũng buồn đến mức xin từ chức vì không đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ. Tất nhiên, Ban lãnh đạo SLNA không đồng ý…

Thế nhưng, như một điều thần kì, SLNA đã trở lại với tinh thần rực lửa và sự mạnh mẽ phi thường. 8 chiến thắng liên tiến trên cả sân nhà lẫn sân khách đã đưa đội bóng áo vàng lên vị trí thứ 2, cạnh tranh suất á quân với các đội bóng lắm tiền nhiều của như: Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ninh.

Chẳng ai nghĩ, một đội bóng trẻ có nguy cơ xuống hạng mà lại thi đấu thăng hoa và mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, các chuyên gia bóng đá mới nhận ra ‘chất lửa’ của đội bóng xứ Nghệ. Bao nhiêu năm qua, dù gặp vô vàn khó khăn về tài chính, cơ sở vật chất nhưng các cầu thủ SLNA vẫn giữ trong mình cái máu lửa của miền đất gió Lào bỏng rát. Nhiều cầu thủ thi đấu rất hay khiến cho các đội bóng khác phải thèm khát. Và, thực tế, nhiều đội bóng ở V-League có cầu thủ trụ cột là từ lò đào tạo của SLNA.

Niềm tin trở lại, các khán đài dần chật cứng khán giả. Màu vàng của SLNA bừng sáng trên các mạng xã hội. Khắp các tỉnh trên cả nước, cộng đồng người Nghệ đều í ới gọi nhau đi xem mỗi khi đội bóng quê nhà đến thi đấu. Niềm tự hào SLNA được nhân lên gấp bội…

Kết thúc V-League 2018, SLNA xếp thứ 4 chung cuộc với 42 điểm sau 12 trận thắng, 8 trận hòa, 6 trận thua; xếp trên nhiều đại gia khác như: Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Bình Dương, Sài Gòn Hải Phòng, Tp HCM… Các cầu thủ của HLV Đức Thắng ghi được 38 bàn thắng, lọt lưới 32 bàn.

Vua phá lưới V-League 2018 là Ganiyu Bolayi Oseni của T&T Hà Nội với 17 bàn. Các cầu thủ tiếp theo đều là các ngoại binh: Eydison (Than Quảng Ninh – 15 bàn); Hoàng Vũ Samson (T&T Hà Nội  - 15 bàn). Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất là Nguyễn Tiến Linh của Bình Dương với 14 bàn. Một mùa bóng buồn cho các tiền đạo nội.

.

Bình Nguyên