Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201807/8-anh-hao-tien-vao-tu-ket-world-cup-2018-802668/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201807/8-anh-hao-tien-vao-tu-ket-world-cup-2018-802668/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
8 anh hào tiến vào tứ kết World Cup 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 05/07/2018, 09:21 [GMT+7]

8 anh hào tiến vào tứ kết World Cup 2018

Đã xác định đủ 8 đội bóng giành quyền lọt vào vòng tứ kết World Cup 2018, và hãy cùng điểm lại xem hành trình của họ ra sao.

Chủ nhà Nga
 
Nga làm nên kì tích
Nga làm nên kì tích
Nga kết thúc vòng bảng với 6 điểm (thắng 2, thua 1) kèm hiệu số bàn thắng 8-4. Tiến vào vòng 1/8 gặp đối thủ mạnh Tây Ban Nha, đội chủ nhà World Cup 2018 đã chơi kiên cường, cầm hòa 1-1 sau 120 phút để định đoạt trên chấm luân lưu. Tại đây, thủ thành Akinfeev duy trì phong độ tuyệt vời, cản phá tới 2 quả đá của “Bò tót”, đưa Nga vào tứ kết (gặp Croatia).
 
Uruguay
Khởi đầu có vẻ thiếu thuyết phục khi thắng Ai Cập và Saudi Arabia cùng tỷ số 1-0 vất vả nhưng Uruguay càng đá càng hay. Họ vùi dập Nga 3-0 bằng màn trình diễn ấn tượng của Suarez – Cavani, đoạt ngôi đầu bảng A. Đụng độ Bồ Đào Nha của Ronaldo ở vòng 1/8, "La Celeste" chơi chủ động, có đường nét và giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Cavani.
 
Pháp
 
Đá với khoảng 70% sức lực, Pháp vẫn giành ngôi đầu bảng C với 7 điểm. Gặp Argentina – Messi ở vòng 1/8, “Les Bleus” mới dần phô diễn những điểm mạnh. Khả năng kiểm soát bóng, sự công phá mãnh liệt, Pháp đánh bại Argentina 4-3. Tuy nhiên lọt lưới tới 3 bàn cũng là điều khiến HLV Deschamps trăn trở, cần khắc phục khi gặp Uruguay tinh quái ở tứ kết.
 
Croatia
 
Nếu ở vòng bảng, Croatia thể hiện sức mạnh vũ bão thì tới vòng 1/8, họ lại có phần chệch choạc trước Đan Mạch. Croatia thủng lưới phút thứ nhất, phản ứng nhanh bằng bàn gỡ hòa sau đó 2 phút. Thời gian còn lại, Modric và các đồng đội gặp nhiều khó khăn khi đối thủ chơi lì lợm. May mắn tới loạt đá luân lưu sau 120 phút hòa, Croatia vẫn thắng nghẹt thở.
 
Brazil
Sau trận ra quân hòa Thụy Sỹ 1-1, Brazil dần “nóng máy”. Họ hạ Costa Rica và Serbia cùng tỷ số 2-0 để giành ngôi đầu bảng E. Bất chấp tại vòng 1/8 gặp Mexico máu lửa, các vũ công Samba vẫn biết cách thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp. Phong độ chói sáng của Neymar (1 bàn, 1 kiến tạo) giúp “Selecao” vượt qua đối thủ khó chịu, tiến tới tứ kết gặp ứng viên nặng ký Bỉ.
 
Bỉ
Bỉ đã phô diễn uy lực tuyệt đối với 9 điểm ở vòng bảng, ghi 9 bàn (tốt nhất vòng bảng). Thật bất ngờ tới vòng 1/8 gặp Nhật Bản, “Quỷ đỏ” lại khớp, chơi không như ý. Họ bị dẫn tới 0-2 đến phút 52, và tưởng chừng mọi thứ kết thúc. Nhưng với đội hình nhiều ngôi sao và tinh thần cao, Bỉ đã vùng lên ghi liền 3 bàn, hoàn tất màn ngược dòng nghẹt thở.
 
Thụy Điển
 
Thụy Điển đã chứng tỏ tinh thần cao ngất, sự đoàn kết và kỷ luật tuyệt vời ở vòng bảng, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Mexico. Gặp đối thủ ngang tầm ở 1/8 Thụy Sỹ, đội bóng Bắc Âu tiếp tục thể hiện điểm mạnh của mình, giành chiến thắng sít sao 1-0.
 
Anh
 
ĐT Anh đã may mắn khi gặp một Colombia thiếu vắng James Rodriguez. Về cơ bản, “Tam Sư” chơi tự tin nhưng CĐV của họ vẫn hú vía. Hòa 1-1 sau 120 phút, hai đội đá luân lưu. Và HLV Southgate với sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho màn “đấu súng” – điểm yếu cố hữu của tuyển Anh bao năm nay, quả ngọt đã đến với họ. Anh sẽ tiếp tục mơ mộng khi phía trước chỉ là Thụy Điển.

 

.

TH

.