Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201807/cam-go-cuoc-chien-chong-ma-tuy-o-mien-tay-xu-nghe-ky-2-806060/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201807/cam-go-cuoc-chien-chong-ma-tuy-o-mien-tay-xu-nghe-ky-2-806060/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cam go cuộc chiến chống ma túy ở miền Tây xứ Nghệ (Kỳ 2) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 26/07/2018, 08:05 [GMT+7]

Cam go cuộc chiến chống ma túy ở miền Tây xứ Nghệ (Kỳ 2)

Kỳ 1: Đổ máu vì bình yên ở biên giới Việt - Lào

(Congannghean.vn)-Từ trước đến nay, với vị trí địa lý thuận lợi, địa bàn rộng, đường biên giới trải dài hàng trăm km, tỉnh Nghệ An được xem là “rốn” ma túy. Không chỉ là vùng đất sản sinh ra những “ông trùm”, nơi đây còn là địa bàn trung chuyển ma túy đi khắp nơi trong cả nước sau khi “hàng” được tập kết từ bên kia biên giới để tuồn về Việt Nam. Để chống lại loại tội phạm này, súng đã nổ, máu đã đổ và nước mắt đã rơi…

Kỳ 2: Chặt đứt “vòi bạch tuộc” từ bên kia biên giới

Với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và kìm hãm hoạt động của tội phạm ma túy, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn Nghệ An đã xác lập, triệt xóa thành công nhiều chuyên án, đánh sập các đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tập kết tại địa bàn Nghệ An, trước khi trung chuyển tiêu thụ tại các tỉnh, thành khác trong cả nước.

2 đối tượng và tang vật 19 bánh hêrôin trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An qua cửa khẩu Cầu Treo bị bắt giữ (tháng 7/2018)
2 đối tượng và tang vật 19 bánh hêrôin trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An qua cửa khẩu Cầu Treo bị bắt giữ (tháng 7/2018)

Tội phạm ma túy qua biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp

Nghệ An có đường biên giới quốc gia dài 419 km tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay (Lào). Ngoài việc có các cửa khẩu quốc tế, 2 nước Việt - Lào còn có nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới. Lợi dụng địa hình khu vực biên giới rừng núi hiểm trở, nhân dân vùng giáp biên trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật còn hạn chế nhưng thường xuyên qua lại để giao thương, thắm tình hữu hảo..., tội phạm về ma túy đã lén lút mua bán, vận chuyển “hàng trắng” qua tuyến biên giới vào Nghệ An với số lượng lớn. Thủ đoạn chủ yếu là các đối tượng người dân tộc thiểu số cấu kết với người Lào vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới, xâm nhập sâu vào nội địa, dựng lán ở trong rừng sâu trực tiếp mua bán ma túy, sẵn sàng chống trả bằng vũ khí “nóng” khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi.

Trong những năm gần đây, nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực "Tam giác vàng" về tập kết trên đất Lào tại vùng biên giới Việt Nam - Lào, sau đó móc nối với số đối tượng người Việt Nam hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ 3. Các đối tượng mua bán ma túy hoạt động mạnh, quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia và tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm. Theo đánh giá, tội phạm ma túy là loại tội phạm mang tính toàn cầu, đặc biệt nguy hiểm và hoạt động xuyên quốc gia. Do siêu lợi nhuận, bất chấp sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động một cách tinh vi, liều lĩnh.

Tội phạm trong lĩnh vực này hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chúng dùng mọi thủ đoạn kể cả mua chuộc, đe dọa trả thù, đến sử dụng vũ khí “nóng” chống trả, làm nhụt ý chí chiến đấu của lực lượng chức năng. Mặc dù vậy, với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và kìm hãm hoạt động của tội phạm ma túy, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng phòng, chống ma túy Công an Nghệ An và BĐBP Nghệ An đã xác lập, phá thành công nhiều chuyên án, đánh sập các đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tập kết tại địa bàn Nghệ An trước khi trung chuyển tiêu thụ tại các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch 109 về việc tấn công vũ trang đối với tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới, triệt xóa các tụ điểm lán trại mua bán ma túy trong rừng sâu, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới. Trong 10 năm qua, các lực lượng phòng, chống ma túy Nghệ An đã bắt 685 vụ, 963 đối tượng, thu giữ 447 bánh và hơn 25.000 gam hêrôin, gần 154 kg thuốc phiện, gần 127.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

4 đối tượng mang quốc tịch Lào và Thái Lan cùng tang vật 69 bánh hêrôin được ngăn chặn ngay trên đất Lào, trước khi thẩm lậu vào Việt Nam (tháng 11/2016)
4 đối tượng mang quốc tịch Lào và Thái Lan cùng tang vật 69 bánh hêrôin được ngăn chặn ngay trên đất Lào, trước khi thẩm lậu vào Việt Nam (tháng 11/2016)

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Phần lớn các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào vào Nghệ An đều có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa đối tượng bên kia biên giới và các đối tượng người Nghệ An. Chúng hình thành một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” xâm nhập vào các vùng hiểm trở, hẻo lánh thuộc khu vực rừng núi các huyện biên giới để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng Công an.

Điển hình, ngày 22/4/2018, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa thành công 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, qua biên giới Việt Nam - Lào về Nghệ An tiêu thụ. Vào khoảng thời gian nói trên, nằm trong kế hoạch đã được vạch ra từ trước trong chuyên án, phát hiện đối tượng Thọ Pạ Sáu (SN 1975), người dân tộc Mông, trú tại bản Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (là giáo viên Trường Tiểu học Tri Lễ 2) đang cùng với 1 đối tượng khác có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Khi đối tượng đến địa bàn bản Na Pục, xã Châu Thôn, Ban chuyên án lập tức triển khai phương án vây bắt. Trong quá trình bắt giữ, Sáu cùng đồng bọn đã chống trả quyết liệt, chúng sử dụng súng ngắn bắn 5 phát vào lực lượng truy bắt nhưng nhanh chóng bị thúc thủ trước sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng chức năng. Tang vật thu giữ gồm 15 bánh hêrôin, 2 kg ma túy đá và 8.000 viên MTTH.

Chặt đứt nhiều đường dây ma túy đa quốc gia

Tháng 6/2018, Công an TP Vinh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phá thành công Chuyên án 418Đ, bắt 2 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý đá lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, gồm Nguyễn Hữu Ngạn (SN 1980) trú tại xã Thanh Ngọc và Lê Văn Thắng (SN 1988) trú tại thị trấn Dùng, cùng huyện Thanh Chương; thu giữ 10 kg ma tuý đá, 1 khẩu K54 cùng băng đạn 7 viên.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 7/2018, Công an huyện Thanh Chương chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát Biển), phá thành công Chuyên án 618M, triệt xóa đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An; thu giữ 19 bánh hêrôin, 4 kg ma túy đá. 2 đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) là Kha Văn Công (SN 1983) và Quang Văn Là (SN 1994), đều trú tại huyện Thanh Chương.

Số liệu thống kê từ Văn phòng liên lạc Phòng chống ma túy qua biên giới (BLO) đặt tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) cho thấy, từ năm 2012 - 2017, lực lượng phòng, chống ma túy 2 nước đã phối hợp trao đổi thông tin và tổ chức tấn công truy quét vũ trang 5 nhóm đối tượng (có cả người nước ngoài) mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới. Triệt xoá 8 địa bàn, 37 tụ điểm phức tạp về ma tuý; phát hiện, bắt giữ hơn 800 vụ, hơn 1.000 đối tượng phạm tội ma tuý, thu hơn 90 kg ma túy các loại và nhiều vũ khí, hung khí, tài sản có giá trị khác. 2 bên cũng đã phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin phá thành công 7 chuyên án, bắt 8 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy lẩn trốn lâu năm ở Lào.

Có thể kể đến một số chiến công tiêu biểu như tháng 1/2018, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phối hợp với Cục C47 Bộ Công an và Công an huyện Tương Dương, TX Thái Hòa phá thành công Chuyên án 218S, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào, trung chuyển qua địa bàn Nghệ An, mang đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu 20 bánh hêrôin và 5 kg ma túy đá. Tháng 3/2018, Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Tương Dương triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng, thu 6 kg ma túy đá.

Trong thời gian 2 đường dây nói trên bị xóa sổ, Công an huyện Quế Phong và Công an huyện Yên Thành liên tiếp triệt xóa thành công 2 đường dây ma túy khác, cũng từ Lào về Việt Nam, bắt 4 đối tượng, thu giữ 8 bánh hêrôin. Nối tiếp chiến công, tháng 4/2018, Công an TX Hoàng Mai phối hợp với Công an TX Thái Hòa, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An, thu giữ 20 bánh hêrôin.

Trước tình hình trên, để giảm bớt tình trạng ma túy thẩm lậu qua khu vực biên giới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo ngành Công an và lực lượng phòng, chống ma túy triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống ma túy, nỗ lực, quyết tâm “chặn cung - giảm cầu”. Trong đó, đặc biệt chú trọng mối quan hệ hợp tác phòng, chống ma túy với các lực lượng chức năng nước CHDCND Lào, nhất là các tỉnh giáp biên giới. Nhiều giải pháp đồng bộ và lâu dài đã được lực lượng phòng, chống ma túy của 2 nước đưa ra, phối hợp và hiệp đồng chiến đấu nhằm mục tiêu chặt đứt “vòi bạch tuộc” ma túy vươn sang từ bên kia biên giới.

            (Còn nữa)

.

Thiên Thảo

.