Thứ Ba, 05/05/2020, 11:12 [GMT+7]
Nghệ An

Lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán - nguy cơ tai nạn giao thông

(Congannghean.vn)-Việc người dân lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi buôn bán hiện đang tái diễn ở nhiều chợ tại Nghệ An; điển hình là khu vực chợ Nghi Ân, đoạn qua Quốc lộ 46 thuộc địa bàn xã Nghi Ân (Tp. Vinh) và chợ Hôm thuộc địa bàn phường Nghi Thuỷ (Tx. Cửa Lò).

Tình trạng này không chỉ gây mất trật tự mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông mà còn gây mất đi sự bình đẳng trong kinh doanh của các tiểu thương trong chợ. PV Báo Công an Nghệ An đã có mặt trực tiếp tại hai khu chợ trên để ghi nhận lại thực trạng này.

Tại chợ Nghi Ân (Tp. Vinh), các tiểu thương bán hàng ngay bên lề đường để tiện cho việc mời chào người mua.
Tại chợ Nghi Ân (Tp. Vinh), các tiểu thương bán hàng ngay bên lề đường để tiện cho việc mời chào người mua.

 

Người mua để xe máy ngổn ngang dưới lòng đường khi mua hàng.
Người mua để xe máy ngổn ngang dưới lòng đường khi mua hàng.

 

Mặc dù chính quyền đã dựng hàng rào sắt để phân chia khu vực được phép buôn bán, nhưng nhiều người dân vẫn buôn bán tràn ra cả lòng lề đường.
Mặc dù chính quyền đã dựng hàng rào sắt để phân chia khu vực được phép buôn bán, nhưng nhiều người dân vẫn buôn bán tràn ra cả lòng lề đường.

 

Các tiểu thương ở đây thừa nhận, việc buôn bán lấn chiếm lòng đường là vi phạm luật giao thông và có thể bị xử phạt. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, nên họ vẫn bám mặt đường để kiếm sống.
Các tiểu thương ở đây thừa nhận, việc buôn bán lấn chiếm lòng đường là vi phạm luật giao thông và có thể bị xử phạt. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, nên họ vẫn bám mặt đường để kiếm sống.

 

Chợ tan thì rác ở lại.
Chợ tan thì rác ở lại.

 

Cũng giống như chợ Nghi Ân, tại chợ Hôm thuộc địa bàn phường Nghi Thuỷ (Tx. Cửa Lò), việc người dân và người mua hàng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán và đậu xe khiến cho việc lưu thông của các phương tiện qua đoạn đường này rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nhất là giờ tan tầm.
Cũng giống như chợ Nghi Ân, tại chợ Hôm thuộc địa bàn phường Nghi Thuỷ (Tx. Cửa Lò), việc người dân và người mua hàng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán và đậu xe khiến cho việc lưu thông của các phương tiện qua đoạn đường này rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nhất là giờ tan tầm.

 

Người đi bộ phải đi dưới lòng đường
Người đi bộ phải đi dưới lòng đường

 

Lưu lượng người, xe qua lại khu vực này khá đông, khiến con đường vốn không rộng, nay lại càng bị thu hẹp.
Lưu lượng người, xe qua lại khu vực này khá đông, khiến con đường vốn không rộng, nay lại càng bị thu hẹp.

 

Theo quan sát của chúng tôi, cả hai khu chợ đều không thấy bóng dáng cơ quan chức năng đứng ra xử lý tình trạng lấn chiếm này.
Theo quan sát của chúng tôi, cả hai khu chợ đều không thấy bóng dáng cơ quan chức năng đứng ra xử lý tình trạng lấn chiếm này.

Đề nghị chính quyền địa phương hai khu chợ trên thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành trật tự an toàn giao thông; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình lấn chiếm lòng đường để buôn bán và đỗ xe sai quy định./.              

.

Văn Hậu