Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201803/10-nam-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-tren-cac-tuyen-giao-thong-787490/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201803/10-nam-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-tren-cac-tuyen-giao-thong-787490/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
10 năm phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên các tuyến giao thông - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 30/03/2018, 10:26 [GMT+7]

10 năm phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên các tuyến giao thông

Ngày 29/3/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” trên các tuyến giao thông, giai đoạn 2006 - 2016. Trung trướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trong 10 năm qua, lực lượng CSGT đã không ngừng xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trên các tuyến giao thông luôn được Cục CSGT quan tâm chỉ đạo, nhiều đơn vị, địa phương đã xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương mình. Qua 10 năm, lực lượng CSGT đã tổ chức hơn 278.000 buổi tuyên truyền miệng cho hơn 55 triệu người tham dự; tổ chức gần 236.000 lượt triển lãm ảnh; phát hành hơn 4.800.000 tờ rơi, pano, áp phích, cuốn tài liệu, băng rôn; tổ chức hơn 225.000 buổi chiếu phim cho hơn 3.200.000 người xem; tổ chức cho gần 3.000.000 người ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức gần 10.000 hội thi dưới dạng sân khấu hóa cho trên 730.000 người tham dự; xây dựng trên 8.900 chuyên mục; phóng sự; viết, biên tập trên 115.000 tin, bài phản ánh về TTATGT; tổ chức hơn 350.000 buổi phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tổ chức hơn 184.000 buổi tuyên truyền lưu động; phát hành hơn 68.000 băng, đĩa nội dung tuyên truyền về TTATGT.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tổ chức hàng trăm cuộc thi, hội thi, sân chơi về an toàn giao thông cho nhiều đối tượng, nhiều tầng lớp nhân dân. Hiện toàn quốc có 16.101 mô hình nhân dân tự quản bảo đảm TTATGT, trong đó, có 14.427 mô hình trên đường bộ, 28 mô hình trên đường sắt và 1.646 mô hình trên đường thủy nội địa. Các mô hình đã thu hút trên 719.277 người dân tự giác tham gia. Điển hình là các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Cần Thơ, Kiên Giang… Từ công tác xây dựng mô hình tự quản trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên các tuyến giao thông, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến, điểm sáng, gương sáng đã được nhân rộng, được nhân dân đón nhận, tích cực tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể như: “Trường học an toàn”, “Hội cựu chiến binh và gia đình không vi phạm pháp luật về giao thông”, “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”, “Xứ họ đạo bình yên”, “Em yêu đường sắt quê em”, “Làng chài tự quản”, “Thôn vận tải thủy với văn hóa giao thông”...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen tặng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen tặng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên các tuyến giao thông 10 năm qua; biểu dương cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSGT, nhất là những cán bộ trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo và tham gia xây dựng phong trào. Thông qua việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên các tuyến giao thông đã huy động được sức mạnh, tiềm lực to lớn của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác bảo đảm TTATGT, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu lực lượng CSGT cần nhìn nhận những hạn chế và tính hiệu quả của phong trào để từ đó có giải pháp phù hợp và hiệu quả trong thời gian tới. Trong đó, lực lượng CSGT phải đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên các tuyến giao thông…

Thiếu tướng Trần Sơn Hà trao Giấy khen tặng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thiếu tướng Trần Sơn Hà trao Giấy khen tặng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã trao Bằng khen tặng 16 đơn vị, tổ chức, cá nhân; Cục CSGT trao Giấy khen tặng 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên các tuyến giao thông, giai đoạn 2006 - 2016.

.

Nguồn: Bộ Công an

.