Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201704/chiem-dung-via-he-de-lam-dich-vu-trong-giu-xe-730955/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201704/chiem-dung-via-he-de-lam-dich-vu-trong-giu-xe-730955/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chiếm dụng vỉa hè để làm dịch vụ trông giữ xe - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 04/04/2017, 07:27 [GMT+7]

Chiếm dụng vỉa hè để làm dịch vụ trông giữ xe

(Congannghean.vn)-Vỉa hè là dành cho người đi bộ, thế nhưng một số hộ dân đã ngang nhiên căng bạt, che ô, giăng dây chiếm dụng vỉa hè thành của riêng để làm điểm trông giữ xe. Tình trạng này diễn ra ở khu vực các chợ, bệnh viện đã nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, gây nên tình trạng lộn xộn, mất  mỹ quan, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Vỉa hè đường Mai Hắc Đế trước cổng Bệnh viện Nội tiết được rào sắt kiên cố, chiếm dụng làm bãi đỗ xe (Ảnh chụp ngày 30/3) - Ảnh: Xuân Thống
Vỉa hè đường Mai Hắc Đế trước cổng Bệnh viện Nội tiết được rào sắt kiên cố, chiếm dụng làm bãi đỗ xe (Ảnh chụp ngày 30/3) - Ảnh: Xuân Thống

Đoạn vỉa hè phía Đông đường Nguyễn Trãi,  trước khu vực chợ Quán Bánh chiều dài khoảng 100 m nhưng có tới 9 điểm trông giữ xe đạp, xe máy. Biển quảng cáo trông giữ xe được dựng san sát nhau sát mép đường, thậm chí có hộ còn để biển quảng cáo dưới lòng đường và đặt ghế ngay mép đường để chèo kéo khách vào gửi xe. Hầu hết các hộ trông giữ xe dọc vỉa hè khu vực chợ Quán Bánh đều có nhà riêng, hoặc thuê mặt bằng trước sân hoặc ki-ốt của những hộ có nhà mặt tiền để làm dịch vụ trông giữ xe và họ chiếm luôn phần vỉa hè phía trước để làm nơi để xe.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú cho biết: Việc người dân tự ý lấn chiếm vỉa hè để trông giữ xe và bán hàng ở khu vực chợ Quán Bánh, lực lượng chức năng của xã đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt từ 150 - 500 nghìn đồng/hộ. Khi chúng tôi ra quân dẹp bỏ thì họ chạy, nhưng khi rút quân họ lại tiếp tục tái lấn chiếm. Xã Nghi Phú cũng xác định muốn làm dứt điểm thì phải bố trí người chốt ở đó một thời gian.

Tại TP Vinh hiện nay, tình trạng chiếm dụng vỉa hè để làm dịch vụ trông giữ xe đang diễn ra ở nhiều nơi. Đáng chú ý là vỉa hè phía Tây đường Mai Hắc Đế, khu vực phía trước Bệnh viện Nội tiết đã bị rào bằng sắt để làm dịch vụ trông giữ xe. Bảo vệ Bệnh viện cho biết: “Vì Bệnh viện đang xây dựng nên giữ xe ngoài vỉa hè. Tôi là bảo vệ, Bệnh viện bảo giữ ở đâu thì tôi giữ ở đó”.

Vỉa hè là dành cho người đi bộ, việc các hộ tự ý lấn chiếm để kinh doanh buôn bán và làm dịch vụ trông giữ xe đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người đi bộ. Không còn vỉa hè, người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vì thế, việc giải tỏa vỉa hè, hành lang giao thông, lập lại trật tự cần thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên liên tục và xử lý nghiêm những trường hợp tái vi phạm, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” như trước đây.

.

H. Quang

.