Thứ Năm, 21/05/2020, 07:59 [GMT+7]
Tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Chính quyền bán đất nhưng không mở đường, dân 13 năm kêu cứu

(Congannghean.vn)-Đối tượng được ưu tiên xét duyệt mua các suất đất là những gia đình có công với cách mạng, gồm thân nhân các liệt sĩ và thương, bệnh binh. Kết quả, có 6 hộ gia đình được mua đất ở xứ Đồng Vụng, đã được cấp bìa nhưng kể từ năm 2007 đến nay, khu vực này vẫn là một vùng đất hoang vì không có đường để vào.

Hiện trạng khu vực quy hoạch đất ở tại xã Bảo Thành sau 13 năm bán cho dân
Hiện trạng khu vực quy hoạch đất ở tại xã Bảo Thành sau 13 năm bán cho dân
Ông Nguyễn Xuân Toàn (74 tuổi) trú tại xóm 4, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, có bố là liệt sĩ chống Pháp Nguyễn Xuân Phiếu. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con đông trong khi ông Toàn chưa có đất ở, nhiều năm qua phải ở nhờ trên đất của bố mẹ vợ nên vào năm 2007, khi UBND xã Bảo Thành có chủ trương cấp đất có thu tiền sử dụng cho các hộ gia đình có công với cách mạng, vợ chồng ông Toàn đã làm đơn xin cấp đất. May mắn, trường hợp của ông Toàn được xét, sau đó được UBND huyện Yên Thành cấp GCNQSDĐ ngày 4/12/2007. Vị trí tại lô số 10, thửa số 1006, tờ bản đồ số 5 thuộc vùng Đồng Vụng, xã Bảo Thành với diện tích 300 m2. Số tiền mà ông Toàn phải nộp là hơn 40 triệu đồng. Bỏ tiền ra mua đất xong, ông Toàn vẫn chưa thể sử dụng vì hiện nay, khu đất này chưa có đường vào. 
 
Tương tự, ông Nguyễn Hồng Hà (68 tuổi) trú cùng địa chỉ trên, là bệnh binh mất sức 41%, gia đình có 4 người con trai, sinh sống trong căn nhà cấp 4 chật chội nên thuộc diện được xét để cấp một lô đất tại xứ Đồng Vụng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ông Hà được cấp mảnh đất 300 m2, đã hoàn thành các nghĩa vụ và được huyện Yên Thành cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, suốt 13 năm nay, rất nhiều lần ông Hà gõ cửa chính quyền xin được xây dựng nhà mới trên mảnh đất mình đã bỏ tiền ra mua, song đến nay vẫn chưa có câu trả lời chỉ vì khu vực đất xã bán này hiện nay không có đường vào do vướng một hộ dân. 
 
Qua tìm hiểu được biết, năm 2007 thực hiện chủ trương của huyện Yên Thành về việc tạo điều kiện cho các hộ gia đình có công với các mạng, các thương, bệnh binh đang có nhu cầu về đất ở, xã Bảo Thành đã xin chủ trương và được chấp thuận quy hoạch vùng đất 2 lúa ở xứ Đồng Vụng thành khu vực đất ở. Có 6 hộ gia đình cách mạng được xét cấp đất, ngoài hộ ông Toàn và ông Hà, còn có 4 hộ dân khác được cấp đất, diện tích mỗi lô đất là 300 m2. Để được cấp GCNQSDĐ, các hộ gia đình này phải nộp số tiền hơn 40 triệu đồng mỗi hộ. Ngày 4/12/2007, UBND huyện Yên Thành đã cấp bìa đất cho các hộ dân này. Tuy nhiên, cũng kể từ đó đến nay, các hộ dân này vẫn chưa thể sử dụng được những lô đất đó vì xã Bảo Thành chưa có phương án mở đường vào các lô đất. Dù đã rất nhiều lần cầu cứu đến UBND xã Bảo Thành, UBND huyện Yên Thành nhưng các hộ dân này vẫn chưa được chính quyền quan tâm, giải quyết. “Chúng tôi là những thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, được Đảng và Nhà nước ưu tiên mua đất ở như là sự tri ân, hỗ trợ một phần khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc có đất nhưng không có đường vào kéo dài hàng chục năm nay đã khiến cho chúng tôi bức xúc, bởi nhu cầu sử dụng đất là rất cấp bách và bức thiết. Từ nhiều năm qua, mỗi lần họp HĐND xã, các đại biểu đều có ý kiến, tâm tư và nguyện vọng nhưng từ năm này đến năm khác, sự việc vẫn không được giải quyết”, trích đơn gửi Báo Công an Nghệ An của các hộ dân đã mua đất nhưng không thể sử dụng. 
Tuyến đường vào quy hoạch 6 m bị chắn bởi phần đất  của một hộ dân
Tuyến đường vào quy hoạch 6 m bị chắn bởi phần đất của một hộ dân
Được biết, theo quy hoạch ban đầu, tại vùng đất xã bán này, đường quy hoạch có chiều rộng 6 m, đường nối từ ngoài vào cũng rộng 6 m. Tuy nhiên, hạ tầng chỉ được san lấp sơ sài, thời điểm bán đất, xã chỉ chở đất đổ thành hình chữ T để người dân hình dung đó là các tuyến đường, ngoài ra hạ tầng kỹ thuật của khu đất ở này chưa được đầu tư bất cứ hạng mục nào. Ông Nguyễn Hữu Chung, Chủ tịch UBND xã Bảo Thành thừa nhận, việc xã bán đất nhưng 13 năm nay không có đường vào khu đất là có thật. Lý giải về điều này, ông Chung cho biết, nguyên nhân là do vướng lô đất quy hoạch theo Nghị định 64 của hộ ông Nguyễn Danh Bính án ngữ đường vào nên chưa giải quyết được. Cụ thể, thời điểm quy hoạch xứ Đồng Vụng làm đất ở, xã đã đạt được thỏa thuận với ông Bính là mở đường 6m đi qua phần đất của ông này, nhưng sau này quá trình triển khai hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng nên sự việc vẫn chưa giải quyết được.
 
“Từ đầu năm 2020 đến nay, xã đã 2 lần mời ông Bính lên để vận động, thuyết phục nhưng vẫn chưa mang lại kết quả. Ông Bính yêu cầu được bồi thường số tiền 150 triệu đồng thì mới đồng ý, trong khi xã trình phương án lên HĐND thì chỉ được duyệt mức 100 triệu đồng. Hiện nay, chúng tôi đang triển khai song song 2 phương án, thứ nhất là tiếp tục vận động, thuyết phục ông Bính; đồng thời vận dụng các nguồn khác để tăng kinh phí đền bù. Phương án thứ 2 là sẽ mở đường cách vị trí quy hoạch đường cũ về phía trong khoảng 20 m. Phương án này dễ thực hiện hơn khi không vướng đền bù, song sẽ bất lợi cho các hộ dân vì nếu mở đường ở vị trí này thì các hộ dân phải đi vòng phía sau, không đúng với quy hoạch ban đầu. Tuy nhiên, dù là phương án nào thì xã sẽ vẫn quyết tâm, trong năm 2020 này sẽ mở đường vào đất cho bà con”, Chủ tịch UBND xã Bảo Thành Nguyễn Hữu Chung cho biết.
.

THIỆN THÀNH

.