Thứ Ba, 14/05/2019, 08:20 [GMT+7]
Quảng Bình:

Xe khách giường nằm lật ngang nhiều người thoát chết

(Congannghean.vn)-Xe ô tô khách giường nằm chở theo nhiều hành khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A, chạy với tốc độ cao gặp trời mưa đường trơn rồi lật ngang.
 
Theo thông tin ban đầu,vào khoảng 17 giờ ngày 13/5, xe khách giường nằm của nhà xe Hải Cường mang BKS 47B – 008.34 do tài xế  Nguyễn Văn Cảnh (SN 1981, trú đường Hoàng Diệu, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển, chạy tuyến Hà Nội đi Đắk Lắk. Trên xe có tất cả 10 người gồm: 6 hành khách, 2 phụ xe và 2 tài xế.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Khi đang lưu thông qua khu vực thuộc thôn Thạch Trung, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xe mất lái. Sự cố khiến chiếc xe bị trật ra lề trái đường. Sau đó, chiếc xe lao vào tông trúng rãnh thoát nước ở bên đường rồi lật ngang.
 
Nhiều hành khách trên xe la hét hoảng loạn vì xe bị lật nên không thể mở cửa để thoát thân. Lúc này, người dân địa phương chạy đến đập phá cửa kính, lần lượt đưa hành khách trong ô tô thoát ra ngoài. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
 
Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế xe khách chạy với tốc độ cao, gặp trời mưa đường trơn không làm chủ tốc độ khiến xe trượt văng ra khỏi đường và bị lật.
 
Hiện, cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
.

Văn Đỉnh

.