Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201901/truong-ga-khung-ca-tram-nguoi-choi-moi-ngay-cua-duy-rong-836243/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201901/truong-ga-khung-ca-tram-nguoi-choi-moi-ngay-cua-duy-rong-836243/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trường gà khủng cả trăm người chơi mỗi ngày của Duy 'rồng' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/01/2019, 11:04 [GMT+7]

Trường gà khủng cả trăm người chơi mỗi ngày của Duy 'rồng'

Cả trăm đối tượng gồm trọng tài, biện, con bạc, hàng xáo đang căng mắt theo dõi từng cú đá của các chiến kê trong một khu đất trống được bố phòng kín đáo thì bị trinh sát đánh úp.

Hơn 12 giờ ngày 15-1-2019, không khí tại Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP.HCM rất khẩn trương, cả trăm CBCS thuộc các đội nghiệp vụ được huy động hỗ trợ Đội đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc (đội 5) ra quân. Trong chốc lát, đoàn xe bên trong chở CBCS lăn bánh rời quận 1, hướng về quận Tân Phú.

Đã có kế hoạch phối hợp tác chiến nên tại Công an quận Tân Phú không khí lúc này cũng khẩn trương không kém. Các chiến sĩ Đội CSHS và Công an phường Sơn Kỳ đều trong tư thế sẵn sàng.

Các con bạc bị bắt
Các con bạc bị bắt
Cùng thời điểm này, tại khu đất trống phía sau nhà 533 Lê Trọng Tấn (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) có một đám đông gần cả trăm người đang hào hứng hơn thua theo từng cú ra oai của các chú chiến kê.

Bồ gà khủng này do Võ Đức Duy (tự Duy "rồng", SN 1976, thường trú Q10, tạm trú Q.Bình Tân) lập ra từ hơn một tuần trước, mỗi ngày thu hút cả trăm con bạc đến cáp độ với số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Bởi là trường gà khủng nên Duy phân công Lê Văn Phúc là trọng tài phân xử thắng thua và được cho hưởng 10% tổng số tiền xâu thu được mỗi ngày. Với vai trò làm biện, Huỳnh Minh Mẫn và Huỳnh Đức Tuyền được chia 20% tổng số tiền xâu. Việc cân gà thuộc về Danh Huệ Phương và được chủ bồ gà trả công 500.000 đồng/ngày. Lê Quang Giáp giúp sức bằng việc ghi sổ theo dõi thu tiền xâu và được hưởng công 300.000 đồng/ngày.

Các con bạc bị bắt
Các con bạc bị bắt
Theo quy định của Duy "rồng" thì chủ bồ gà sẽ thu tiền xâu 5% trên tổng số tiền của bên thắng. Mỗi ngày trường gà hoạt động theo sự phân công và quy định như trên.

Theo đó, vào ngày 11-1-2019, Duy và nhóm công sự tổ chức được 21 trận gà, cáp sổ độ từ 5 đến 10 triệu đồng/ trận và thu tiền xâu được 59.550.000 đồng. Ngày 12-1, số con bạc đến đông hơn, độ gà cũng được tăng lên 29 độ nên ông chủ Duy và nhóm Phúc, Mẫn, Tuyền Phương, Giáp thu tổng số tiền xâu được tới 116.100.000 đồng.

Theo tính toán, mỗi ngày bồ gà của Duy Rồng thu ít nhất không dưới 50 triệu đồng tiền xâu. 

Gà độ bị bắt
Gà độ bị bắt
Ngày 15-1-2019, Duy cùng đồng bọn đã tổ chức được 10 trận độ gà, đã thu được số tiền xâu hơn 13 triệu đồng và đang hào hứng dõi theo từng cú đá của cặp chiến kê do Trần Minh Quang và Nguyễn Hòa Thuận làm chủ thì bất ngờ bị Phòng CSHS và Công an quận Tân Phú đánh úp.

Kết quả 72 đối tượng liên quan bị tạm giữ. Kiểm tra trên người các đối tượng, công an thu 605.570.000 đồng, 82 điện thoại di động và lập biên bản tạm giữ 39 xe máy các loại.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an điều tra làm rõ.

 

.

Nguồn: Báo CATP HCM