Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201804/vach-mat-hoat-dong-cua-to-chuc-khung-bo-chinh-phu-quoc-gia-viet-nam-lam-thoi-788086/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201804/vach-mat-hoat-dong-cua-to-chuc-khung-bo-chinh-phu-quoc-gia-viet-nam-lam-thoi-788086/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vạch mặt hoạt động của tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 03/04/2018, 12:23 [GMT+7]

Vạch mặt hoạt động của tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

(Congannghean.vn)-Ngày 30/1/2018, trong thông báo chính thức, Bộ Công an đã công bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Với tính chất hoạt động manh động, khủng bố, bạo động để lật đổ, các thành viên trong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang âm mưu thực hiện nhiều âm mưu, kế hoạch phá hoại, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cùng với công bố Chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam là tổ chức khủng bố, Bộ Công an cũng xác định những đối tượng cầm đầu trong tổ chức
Cùng với công bố Chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam là tổ chức khủng bố, Bộ Công an cũng xác định những đối tượng cầm đầu trong tổ chức

Tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân (SN 1952, quốc tịch Mỹ, nguyên Trung úy ngụy) cầm đầu, thành lập vào năm 1991. Ngoài Quân ra, còn có thêm Quách Thế Hùng (sinh ngày 1/4/1948, trú tại 5386 Somerset St, Los Angeles, California 90032, Mỹ); Kelly Triệu (Triệu Thanh Hoa) (SN 1968, quốc tịch Mỹ); Phạm Lisa (Phạm Anh Đào), (SN 1979, trú tại 614 Progressive Way, Denmark, South California 29042, Mỹ).

Sau khi thành lập, Đào Minh Quân chỉ đạo đồng bọn đến các trại tập trung người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á tuyển mộ lực lượng, xâm nhập về Việt Nam theo đường hồi hương để hoạt động chống phá; kêu gọi các thế lực thù địch bên ngoài hỗ trợ, vũ khí, tổ chức nhân sự bắn tỉa; lập danh sách lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thân nhân, cán bộ chính quyền để “tiêu diệt” khi có lệnh; chỉ đạo cơ sở nội địa lập căn cứ, cất giữ vũ khí. Đồng thời, chúng tiến hành công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ở trong nước; tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ; kích động tụ tập biểu tình gây rối an ninh, thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại gây mất ổn định an ninh chính trị nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong đó, phương thức, thủ đoạn hoạt động của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chủ yếu là triệt để lợi dụng những tiện ích của mạng internet như Skype, Viber, Zalo... để liên lạc, chỉ đạo hoạt động, đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền, phát triển lực lượng, bàn thảo kế hoạch, thực hiện hoạt động chống phá. Trong khi đó, việc kiểm soát các công cụ tiện ích này rất khó khăn do các nhà cung cấp dịch vụ đều ở nước ngoài, không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Từ khi thành lập đến nay, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã tiến hành nhiều hoạt động phá hoại và nếu không được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Trong đó, vào năm 2015, số cầm đầu Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã chỉ đạo số cơ sở nội địa phát tán tài liệu phản động, móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các “chí nguyện đoàn” ở trong nước.

Năm 2016, chúng chỉ đạo cơ sở nội địa khảo sát thuê đất rừng ở Kon Tum lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố nhưng bị ta phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Xử lý 4 đối tượng (Hà Ngọc Hân, Mai Xuân Nghĩa, Lương Tuấn Vinh, Nguyễn Văn Hội). Riêng Mai Xuân Nghĩa trốn sang Lào, sau đó xâm nhập về nước cùng với Đào Quang Thực lên kế hoạch mua vũ khí tấn công khủng bố nhưng bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện, bắt giữ.

Năm 2017, số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” bên ngoài ráo riết phát triển lực lượng, thành lập các nhóm “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Đại Việt” nhằm khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ; phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm. Để thực hiện ý đồ trên, chúng cử 2 thành viên cốt cán là Phan Thị Đào (SN 1956) và Nguyễn Thanh Hân (SN 1967) từ Mỹ xâm nhập về nước cung cấp tài chính, trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

Theo sự chỉ đạo của số cầm đầu “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/4/2017; đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017 và tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn. Nguy hiểm hơn, chúng tiếp tục móc nối, lôi kéo tuyển dụng nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả học sinh tuổi từ 12 - 15 để thực hiện âm mưu phá hoại của mình.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo các Cục nghiệp vụ, Công các đơn vị, địa phương đấu tranh, ngăn chặn hầu hết âm mưu, ý đồ hoạt động của tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời; bắt, xử lý hơn 60 đối tượng, bóc gỡ, vô hiệu hóa hơn 500 đối tượng; ra quyết định truy nã Đào Minh Quân, Phạm Lisa và thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, chứng minh tổ chức này là tổ chức khủng bố.

Tháng 4/2017, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” (Điều 84, BLHS Việt Nam năm 1999). Cuối tháng 12/2017, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 đối tượng trên.

Theo cáo trạng nêu rõ, vào ngày 8/4/2017, một số đối tượng đã dùng bom xăng, bom gas tự tạo đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa. Hậu quả làm cháy nhà kho, phá hủy toàn bộ 320 xe gắn máy các loại, tổng thiệt hại ước định giá là 1.296 tỉ đồng. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 22/4/2017, các đối tượng còn đặt 2 quả bom xăng ở nhà ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, âm mưu của chúng đã bị phát hiện và vô hiệu hóa. Với những hành động đó, các bị cáo đã nhận các mức án từ 4 đến 16 năm tù.

Với những hoạt động manh động trên, khẳng định rằng, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức phản động, với cách thức khủng bố, bạo động để lật đổ. Chúng âm mưu mở rộng mạng lưới, kết nạp thêm nhiều thành viên, trong đó chủ yếu là các đối tượng bất mãn, ảo tưởng về chính trị. Mặc dù đã bị ta đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa nhưng chúng sẽ vẫn tìm cách phát triển lực lượng. Vì thế, người dân cần nâng cao ý thức chủ động, cảnh giác, không để các đối tượng trong tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có cơ hội kết nạp thành viên mới, thực hiện âm mưu phá hoại, khủng bố.

Ngày 30/1/2018, Bộ Công an đã công bố Chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam là tổ chức khủng bố. Thông báo của Bộ Công an nêu rõ: “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… là phạm tội “khủng bố”, “tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

.

Tuệ Trang

.