Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201708/canh-sat-duong-thuy-lien-tuc-bat-giu-tau-khai-thac-cat-trai-phep-754269/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201708/canh-sat-duong-thuy-lien-tuc-bat-giu-tau-khai-thac-cat-trai-phep-754269/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh sát đường thủy liên tục bắt giữ tàu khai thác cát trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 25/08/2017, 17:08 [GMT+7]

Cảnh sát đường thủy liên tục bắt giữ tàu khai thác cát trái phép

(Congannghean.vn)-Tính từ ngày 10/7 đến nay, Phòng Cánh sát đường thủy, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ gần 10 tàu khai thác cát trái phép trên sông Lam; lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật để xử lý.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Cục Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh và kế hoạch công tác của đơn vị. Thời gian qua, Phòng cảnh sát đường thủy đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến, địa bàn được phân công, qua đó đã phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc khai thác cát, sỏi trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24/8/2017, trên sông Lam, đoạn qua địa bàn xóm 5, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Tổ công tác Phòng Cảnh sát đường thủy do Trung tá Võ Anh Toàn chỉ huy đã phát hiện 2 tàu hút cát  (BKS: NA – 945, NA 2.500) của ông Trần Văn Dương (SN 1985) và ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1982), cùng trú tại xóm 9, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên đang có hành vi khai thác cát trái phép. Tại thời điểm phát hiện, bắt giữ hai tàu đã khai thác cát gần đầy khoang tàu (chưa xách định được khối lượng – PV). Tổ công tác lập biên bản sự việc, tạm giữ phương tiện, tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai tàu khai thác cát trái phép bị tạm giữ để xử lý
Tàu khai thác cát trái phép bị tạm giữ để xử lý

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng ngày 21/8/2017, trên sông Lam, đoạn qua xóm 5, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu hút cát của anh Nguyễn Văn Hương (SN 1974) và anh Lê Xuân Kiên (SN 1975) cùng trú tại xóm 9, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên. Tại thời điểm phát hiện, bắt giữ hai tàu đã khai thác trái phép 35 m3 cát trên khoang tàu. Tổ công tác lập biên bản sự việc, tạm giữ phương tiện, tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 12/7/2017, trên sông Lam, đoạn qua xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tổ công tác Phòng cảnh sát đường thủy cũng đã phát hiện, bắt giữ 4 tàu hút cát cùng chủ phương tiện gồm: Trương Văn Phúc (SN 1996), trú tại xóm 9, xã Hưng Lam; Nguyễn Văn Đang (SN 1970), trú tại xóm 16, xã Hưng Long; Nguyễn Văn Sinh (SN 1986) và Trần Văn Hành (SN 1970) cùng trú tại xóm 9, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Thu giữ hàng trăm m3 cát và phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khoảng thời gian 1 - 2 giờ đồng hồ, các tàu có thể hút đầy 100 mét khối cát
Trong khoảng thời gian 1 - 2 giờ đồng hồ, các tàu có thể hút đầy 100 m3 cát

Trung tá Võ Anh Toàn – Đội trưởng, Đội tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát đường thủy, cho biết: Thời gian qua, tình hình khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trên sông Lam diễn biến khá phức tạp. Mặc dù đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý, song một số chủ tàu vẫn tiếp tụ tái diễn. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép thường hoạt động vào đêm khuya, rạng sáng hoặc giữa trưa, gây khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái vi phạm.

.

Đức Thắng

.