Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201611/chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-can-co-che-tai-nghiem-khac-hon-707159/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201611/chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-can-co-che-tai-nghiem-khac-hon-707159/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chống người thi hành công vụ: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/11/2016, 14:42 [GMT+7]

Chống người thi hành công vụ: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn

(Congannghean.vn)-Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc hành hung, chống người thi hành công vụ ở nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, trong đó có Nghệ An. Hành vi này ngày càng tăng về số lượng vụ việc và manh động hơn trước. Đã đến lúc cần có chế tài xử lý mạnh tay để đủ sức răn đe, cũng là biện pháp đảm bảo an toàn cho người thi hành công vụ.

Những hình ảnh chống người thi hành công vụ gây bức xúc dư luận - Ảnh minh họa
Những hình ảnh chống người thi hành công vụ gây bức xúc dư luận - Ảnh minh họa

Liên tiếp xảy ra các vụ việc chống người thi hành công vụ

Vào khoảng 1 giờ ngày 24/10/2016, Tổ công tác Công an phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò gồm 2 đồng chí cán bộ Công an phường và 3 đồng chí bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực khối 5, phường Nghi Thủy thì phát hiện 2 đối tượng (chưa rõ danh tính) đi trên 1 xe máy mang theo 1 bao tải có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, đối tượng ngồi sau bất ngờ nhảy xuống xe, dùng dao chém vào người đồng chí Nguyễn Trung Sơn, cán bộ Công an phường, làm đồng chí Sơn bị thương ở vùng bả vai và cánh tay phải.

Thực hiện xong hành vi, 2 đối tượng vứt lại bao tải (bên trong chứa 1 băng pháo và 2 quả pháo cối) rồi lên xe rồ ga bỏ chạy. Hiện, Công an TX Cửa Lò đang tập trung điều tra, truy tìm 2 đối tượng này. Riêng đồng chí Sơn được đưa vào bệnh viện điều trị ngay sau đó.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 19/10, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Vinh gồm 4 đồng chí làm nhiệm vụ tại đường Ngư Hải, TP Vinh thì phát hiện 1 nam thanh điều khiển xe môtô Exciter BKS 37B1-015.13, chở theo sau 2 người, cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm. Khi Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, đối tượng không những không chấp hành mà còn rồ ga, đâm thẳng vào Tổ công tác khiến đồng chí Hồ Sỹ Dũng bị thương. Lúc này, chiếc xe máy của 3 đối tượng bị loạng choạng và ngã ra đường nên chúng vứt xe lại hiện trường rồi bỏ chạy.

Đến ngày 20/10, Công an TP Vinh đã điều tra, làm rõ, bắt Lê Văn Long (SN 1992) trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên - đối tượng điều khiển xe máy để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Công an TP Vinh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng trên địa bàn TP Vinh, vào ngày 15/10, đối tượng Lê Đình Hiệp (SN 1990) trú tại xóm 12, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương đã bị bắt giữ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cùng ngày, trong lúc mâu thuẫn với đồng nghiệp đang công tác tại Công ty TNHH xăng dầu Đức Linh (đóng trên địa bàn xã Nghi Liên), Hiệp đã đập phá tài sản và đe dọa hành hung người khác. Khi đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Công an viên thường trực có mặt để giải quyết, Hiệp đã hung hãn dùng thanh gỗ và mũ bảo hiểm đánh đồng chí Minh bị thương ở phần đầu, mắt và lưng, phải nhập viện cấp cứu.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh                                                                   thăm hỏi đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Công an viên thường trực xã Nghi Liên, TP Vinh bị đối tượng chống người thi hành công gây thương tích - Ảnh: Minh Khôi
Lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh thăm hỏi đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Công an viên thường trực xã Nghi Liên, TP Vinh bị đối tượng chống người thi hành công gây thương tích - Ảnh: Minh Khôi

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, điển hình gần đây nhất là việc Trung úy Lê Văn Tuấn, cán bộ Công an huyện Quế Phong bị trúng 2 viên đạn AK vào vùng mông và đùi trái khi truy bắt nhóm đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn vào ngày 16/9. Trước đó, trong quá trình triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn do “ông trùm” Lương Duy Ba cầm đầu, Trung úy Đậu Trọng Cường và Thiếu úy Nguyễn Văn Lam, cán bộ Công an huyện Tương Dương đã bị thương ở vùng ngực và tay do đối tượng chống trả quyết liệt.

Cần có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ, tập trung vào lực lượng Công an xã và CSGT. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 10/2016 đến nay, đã xảy ra 5 vụ chống người thi hành công vụ tại các địa bàn: TP Vinh, TX Cửa Lò, Nghĩa Đàn, Con Cuông và Quỳ Hợp. Theo đánh giá, do tội phạm ngày càng manh động và liều lĩnh, các lực lượng như: CSGT, Cảnh sát Hình sự, Ma túy và Công an xã, phường thường xuyên phải đối mặt với hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo số liệu thống kê trong cả nước, từ năm 2014 - 2015 đã xảy ra 4.060 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó có 3.207 vụ chống lại lực lượng Công an, 137 vụ chống lại lực lượng kiểm lâm, 84 vụ chống lại các lực lượng khác. Trong 5 năm qua (2010 - 2015), đã có trên 200 CBCS CSGT trong cả nước bị tấn công, bị thương tật và hy sinh khi thi hành công vụ. Trong đó, năm 2015 có 40 đồng chí bị chống đối, hành hung khi đang thi hành nhiệm vụ.

Kết quả khảo sát cho thấy, đối tượng chống người thi hành công vụ phần lớn là người trẻ tuổi. Thời gian gần đây, nguy hiểm hơn khi sự việc xảy ra, một số kẻ xấu còn lợi dụng để quay video, clip; sau đó cắt xén, dàn dựng rồi tung lên mạng xã hội với mục đích bôi xấu lực lượng chức năng khi đang thi hành nhiệm vụ, dù thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh đã được chỉnh sửa.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi này, song mấu chốt ở chỗ, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe khiến nhiều đối tượng cố tình vi phạm, nhất là đối với các hành vi ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp như khi bị bắt gỗ lậu; vận chuyển hàng cấm; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc đơn giản như buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khi bị giải tỏa… cũng có thể dẫn đến hành vi này.

Ngoài ra, việc định khung hình phạt thuộc tội danh này còn lệ thuộc vào hành vi và hậu quả gây ra như khi các hành vi chống người thi hành công vụ chưa gây ra hậu quả thương tật theo tỉ lệ phần trăm về tổn hại sức khỏe, hoặc chưa làm chết người thì chưa thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này vô hình trung tạo thành kẽ hở, gây khó khăn trong công tác xử lý, xử phạt.

Hành vi chống người thi hành công vụ không chỉ xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người thi hành công vụ và gây rối trật tự xã hội. Do đó, hành vi này cần được xử lý nghiêm để răn đe và giáo dục; đồng thời cần tăng nặng mức xử phạt cũng như siết chặt hơn các chế tài liên quan để bảo vệ người thi hành công vụ, đảm bảo uy tín quản lý Nhà nước trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

.

Thiện Thành

.