Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201611/lam-ro-bang-nhom-va-nguyen-nhan-vu-ban-chet-nguoi-da-man-o-cau-giay-707002/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201611/lam-ro-bang-nhom-va-nguyen-nhan-vu-ban-chet-nguoi-da-man-o-cau-giay-707002/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Làm rõ băng nhóm và nguyên nhân vụ bắn chết người dã man ở Cầu Giấy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 02/11/2016, 15:25 [GMT+7]

Làm rõ băng nhóm và nguyên nhân vụ bắn chết người dã man ở Cầu Giấy

Liên quan đến vụ nổ súng gây chết người xảy ra vào rạng sáng 27/10, tại khu vực ngõ 23, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chiều 1/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về vụ việc này.

Bấm play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đây là vụ án giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, vụ án xảy ra tại khu vực đông dân cư nhưng các đối tượng vẫn rất manh động, côn đồ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra, khám phá án.  Sau 48 giờ điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ ổ nhóm gây án gồm 5 đối tượng đều ở Hà Nội, gồm: Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1975, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình; Nguyễn Vinh Long, sinh năm 1979, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1982, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa; Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1988, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín và Mai Vũ Long, sinh năm 1971, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định vụ án như sau: Do xuất phát ban đầu từ  mâu thuẫn cá nhân giữa Vũ Đình Duy và Phạm Văn Dương (trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vào tối ngày 20.10 nên đã xảy ra  vụ nổ súng gây chết người xảy ra vào rạng sáng 27/10 tại khu vực ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Vinh Long, có 1 tiền án là đối tượng chủ mưu vụ án và hiện đang bỏ trốn cùng Nguyễn Mạnh Tiến (26 tuổi, quận Hai Bà Trưng).

Cơ quan Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Mai Vũ Long, thu giữ nhiều súng đạn. Còn tại nơi ở của Hoàng Quốc Hùng, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều dao kiếm, 450 triệu đồng và 1.300 USD, cùng với ma túy.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng trên. Đồng thời, tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

.

Theo ANTV

.