Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201407/vua-ra-tu-lai-tiep-tuc-pham-toi-509474/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201407/vua-ra-tu-lai-tiep-tuc-pham-toi-509474/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vừa ra tù, lại tiếp tục phạm tội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 15/07/2014, 16:27 [GMT+7]

Vừa ra tù, lại tiếp tục phạm tội

 
(Congannghean.vn)-Vừa bị TAND TP Vinh tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội cướp tài sản, những tưởng hắn sẽ ăn năn hối cải, thế nhưng chỉ 2 ngày sau, hắn lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, cùng đồng bọn đến địa bàn thị xã Cửa Lò sử dụng hung khí đe dọa, cướp tài sản của người đi đường. Hắn là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995) trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.
 
Thị xã Cửa Lò là địa bàn du lịch, hàng năm lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đông. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm ở địa phương khác lợi dụng để hoạt động phạm pháp. Thời gian qua, trên địa bàn thị xã đã xảy ra một số vụ cướp tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân. Các đối tượng ngày càng liều lĩnh, manh động khi đi xe máy lượn lờ khắp các tuyến đường của thị xã, lợi dụng sơ hở của người đi đường, áp sát rồi dùng hung khí đe dọa, cướp các tài sản có giá trị như túi xách, điện thoại…

 

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng
 
Mới đây, vào lúc 0h15 ngày 14/6, anh Ngụy Văn Chung (SN 1990) trú tại thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cùng chị Bùi Thị Kiều Chinh (SN 1991) trú tại phường Trần Phú, TP Bắc Giang và chị Nguyễn Thị Luyên (SN 1992) trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) thuê 1 chiếc xe đạp đôi đi dạo quanh thị xã Cửa Lò.
 
Khi cả 3 vị khách du lịch đang đạp xe dọc đường Bình Minh đối diện Khách sạn Hương Sen thuộc khối 3, phường Nghi Hương thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe môtô áp sát xe đạp của 3 người, rồi nhảy xuống dùng dao và kiếm đe dọa cướp 3 điện thoại di động hiệu Iphone 4s, Samsung Galaxy Y và Samsung Galaxy Mega 5.8. Sau khi lấy được tài sản, chúng phóng ga bỏ chạy. Khi trấn tĩnh lại, ba vị khách là anh Chung cùng chị Chinh và chị Luyên lên cơ quan Công an thị xã trình báo toàn bộ sự việc.
 
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại, xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án khi các đối tượng dùng hung khí đe dọa cướp tài sản của khách du lịch một cách táo tợn, manh động, Ban chỉ huy Công an thị xã Cửa Lò quyết định lập Chuyên án 127C nhằm đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng này. Ban chuyên án do Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Phó trưởng Công an TX Cửa Lò làm Trưởng ban; Thiếu tá Nguyễn Anh Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH làm Phó ban và Thượng úy Trần Thành Minh, Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH cùng các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm. 
 
Bằng việc sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã tiến hành soát xét, khoanh vùng các đối tượng, từ đó, thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là người ngoài địa bàn thị xã tên Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995) trú tại xóm 4, xã Nghi Phong. Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh tại địa phương thì được biết đối tượng đã bỏ nhà ra đi. Kiên trì điều tra, xác minh, lần tìm manh mối của đối tượng, chỉ trong một thời gian ngắn, Ban chuyên án đã xác định được Hoàng đang lẩn trốn tại huyện miền núi Quỳ Hợp. Ngay sau đó, tổ công tác Công an TX Cửa Lò đã vượt trăm cây số lên huyện Quỳ Hợp, phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp tiến hành rà soát, xác minh.
 
Sau 2 ngày kiên trì lục soát, tổ công tác xác định chính xác Hoàng đang ở tại xã Đồng Hợp. Tổ công tác lập tức phối hợp với Công an xã Đồng Hợp tiếp tục soát xét đối tượng, đến khoảng 12 giờ, phát hiện Nguyễn Văn Hoàng đang khoan giếng tại nhà một gia đình trên địa bàn xã Đồng Hợp. Xét thấy đây là thời cơ thích hợp để bắt giữ đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án. Các trinh sát tiến hành mật phục chờ đến khi Hoàng cùng tổ thợ đang nghỉ ngơi uống nước, Ban chuyên án bất ngờ ập vào, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, thu 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Mega 5.8 trong người đối tượng là vật chứng vụ án, sau đó áp giải về trụ sở Công an xã Đồng Hợp tiến hành đấu tranh làm rõ.
 
Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Hoàng thì Hoàng cùng với một đối tượng khác đã lập kế hoạch mang theo dao kiếm lượn lờ khắp các tuyến đường TX Cửa Lò - nơi tập trung nhiều người dân và khách du lịch. Lợi dụng sơ hở của người dân, cả hai đối tượng điều khiển xe máy lặng lẽ bám theo sau xe của “con mồi” chờ thời cơ thích hợp  áp sát, dùng hung khí đe dọa cướp tài sản.
 
Điều đáng nói ở đây là ngày 12/6/2014, Nguyễn Văn Hoàng vừa bị TAND TP Vinh xử phạt 27 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Đang được tại ngoại chờ thi hành án thì 2 ngày sau, ngày 14/6, hắn không chịu ăn năn hối cải, mà “ngựa quen đường cũ”, một lần nữa lại cùng đồng bọn tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản.
 
.

Hằng Nga - Lê Hoa