Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201406/nhieu-bat-cap-trong-cong-tac-pccc-rung-499462/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201406/nhieu-bat-cap-trong-cong-tac-pccc-rung-499462/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều bất cập trong công tác PCCC rừng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 21/06/2014, 08:39 [GMT+7]

Nhiều bất cập trong công tác PCCC rừng

(Congannghean.vn)-Vào khoảng 2h ngày 18/6, tại lâm viên Dũng Quyết, nơi có Đền thờ vua Quang Trung tọa lạc thuộc phường Trung Đô, TP Vinh đã xảy ra một vụ cháy rừng. Chính quyền phường Trung Đô đã phải huy động mọi lực lượng và đông đảo người dân cùng tham gia dập lửa.
 
Đám cháy lúc nửa đêm
 
Vào thời điểm nói trên, người dân sinh sống xung quanh chân núi Dũng Quyết phát hiện khói bốc lên, tiếp đó lửa bùng cháy rất nhanh thành một dãy dài chạy dọc tại khu vực eo núi thuộc khối 2, phường Trung Đô, đe dọa trực tiếp đến Đền thờ vua Quang Trung và toàn bộ khu di tích, thắng cảnh Phượng Hoàng - Trung Đô. Anh Nguyễn Cảnh An, nhân viên Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh, làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại lâm viên Dũng Quyết cho biết: Sau khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng huy động mọi lực lượng gồm kiểm lâm, bộ đội, công an, Công ty CP Công viên cây xanh, cùng người dân phường Trung Đô lên núi để dập lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 4 xe chuyên dụng đến hiện trường để khống chế và dập tắt ngọn lửa. Do khu vực xảy ra cháy có nhiều núi cao, vách đá cheo leo nên các phương tiện chữa cháy gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra một vùng rộng khoảng 200 m2. Với sự cố gắng, nỗ lực sử dụng các dụng cụ chữa cháy, khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.
 
Theo thống kê, ngọn lửa chỉ gây cháy thực bì chứ không gây thiệt hại về rừng. Rất may, đám cháy chưa lan quá nhanh tới khu vực Đền thờ vua Quang Trung và hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh Phượng Hoàng - Trung Đô nằm trên đỉnh núi.
 
Hiện trường vụ cháy rừng vào rạng sáng 18/6 tại lâm viên Dũng Quyết
Hiện trường vụ cháy rừng vào rạng sáng 18/6 tại lâm viên Dũng Quyết
 
Bất cập trong công tác PCCC rừng
 
Lâm viên Dũng Quyết rộng gần 50 ha, diện tích rừng rộng với thảm thực bì tương đối dày. Thời gian qua, việc quản lý, bảo vệ rừng được UBND thành phố giao cho Công ty CP Công viên cây xanh TP Vinh quản lý cùng nhân dân 6 khối ở xung quanh chân núi làm nhiệm vụ bán chuyên trách bảo vệ rừng. Theo anh Nguyễn Cảnh An, người có thâm niên 10 năm làm nhiệm vụ quản lý rừng tại lâm viên Dũng Quyết: Trong 5 năm qua, nhân viên của Công ty Cây xanh thành phố cùng các hộ dân ở cả 6 khối đều đã nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng. Phía công ty đã huy động lực lượng dọn thực bì thường xuyên. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là lực lượng bảo vệ quá mỏng chỉ có 3 người, trong khi đó, địa hình rừng núi ở đây rất dốc, đá cheo leo, hiểm trở nên khi xảy ra cháy, công tác dập cháy gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, ở khu vực này có nhiều khu lăng mộ nên người dân thường xuyên lui tới thắp hương, đốt vàng mã, chỉ cần một cơn gió Nam thổi mạnh nếu gặp lửa sẽ gây cháy rất nhanh.
 
Thời gian vừa qua, thời tiết nắng nóng cao độ xảy ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao. Bởi vậy, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng. Tại lâm viên Dũng Quyết, mọi người không nên thắp hương, đốt vàng mã, vứt tàn thuốc. Một vấn đề khác mà theo các nhân viên quản lý, bảo vệ rừng tại lâm viên Dũng  Quyết đó là, hiện nay tại khu vực này vẫn chưa có bể nước phòng chữa cháy và chưa có chòi canh lửa. Do đó, các cấp ngành cần quan tâm, đầu tư xây dựng hệ thống bể chứa nước, chòi canh lửa tại các địa điểm hay xảy ra cháy để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.
 
.

Lê Hoa - Hằng Nga