Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201406/mat-phuc-trai-lang-hu-hong-choi-boi-496507/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201406/mat-phuc-trai-lang-hu-hong-choi-boi-496507/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mật phục trai làng hư hỏng, chơi bời - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 14/06/2014, 17:06 [GMT+7]

Mật phục trai làng hư hỏng, chơi bời

Phát hiện trục đường làng ven cánh đồng thuộc xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội buổi tối thường có các đôi nam nữ đến đây tâm sự, nhóm 5 đối tượng cùng trú ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, đã bàn nhau mang hung khí đi cướp.
 
Cùng một thủ đoạn
 
Thượng tá Nguyễn Văn Phiên - Phó Thủ trưởng CQĐT CAH Thường Tín ngày 13/6 cho biết, CAH đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 5 đối tượng cùng trú ở xã Tiền Phong về hành vi cướp tài sản, gồm: Đỗ Văn Dũng, 18 tuổi; Đỗ Hữu Đoàn, 17 tuổi; Nguyễn Kim Toàn, 21 tuổi; Nguyễn Tiến Cường, 20 tuổi; và Phạm Ngọc Hải, 19 tuổi.
 
Đêm 29/5, CAH Thường Tín nhận được đơn trình báo của anh Ninh, 21 tuổi, trú ở xã Nhị Khê, Thường Tín, về việc tối cùng ngày, trong khi tâm sự cùng bạn gái ở đường vành đai thị trấn Thường Tín, thuộc địa phận xã Văn Bình, anh Ninh đã bị một nhóm 3 đối tượng đi trên 1 xe máy bao vây, dùng dao quắm cướp tài sản. Anh Ninh định chống cự thì bị một đối tượng dùng sống dao chém vào bắp tay, bắt đưa hết tài sản. Nhóm cướp lấy của anh Ninh và bạn gái 2 chiếc điện thoại di động.
 
Trong khi vụ án đang được các lực lượng CAH Thường Tín tập trung điều tra, xác minh thì 2 ngày sau, cũng tại khu vực gần địa điểm trên, có thêm 2 bị hại sa vào vòng vây của nhóm cướp 3 tên. Trước thái độ hung hãn của những tên cướp, anh Huy, 18 tuổi, trú ở thị trấn Thường Tín, đã bị nhóm cướp lục túi lấy 70.000 đồng.
 
Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án
Bắt cướp tại trận
 
Từ thông tin của những bị hại trình báo về đặc điểm nhóm cướp, đến cách thức gây án của các đối tượng, CQĐT CAH Thường Tín nhận định: thủ phạm 2 vụ cướp nêu trên chỉ là 1 nhóm. Nhiều khả năng, nhóm cướp này cũng cư trú trên địa bàn huyện. Một mặt tổ chức rà soát số thanh thiếu niên hư, hay chơi bời lêu lổng, trinh sát hình sự CAH Thường Tín đồng thời triển khai kế hoạch mật phục tại các tuyến, điểm mà các đối tượng có thể xuất hiện gây án.
 
Hơn 20h ngày 5/6, có 3 thanh niên đi trên 1 xe máy xuất hiện ở ngã ba đường vành đai rẽ ra Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Văn Binh, các trinh sát lập tức bám theo. Đúng như nhận định, sau khi vòng đi vòng lại nhiều lần quanh khu vực này, chiếc xe máy chở 3 đối tượng táp vào góc tối nhất, nơi có một đôi nam nữ đang mải mê trò chuyện. Con dao sáng loáng xuất hiện trên tay 1 trong 3 đối tượng. Người thanh niên định nổ xe máy chở bạn gái phóng chạy nhưng không được, buộc phải đứng im để các đối tượng lục soát, lấy tiền. Đúng lúc đó, các trinh sát ập đến, bắt tại trận. 
 
Đỗ Hữu Hoàn, Đỗ Văn Dũng và Nguyễn Kim Toàn là danh tính 3 tên cướp bị bắt quả tang. Từ lời khai của 3 tên này, CAH Thường Tín xác định, bắt thêm 2 đồng phạm của chúng là Phạm Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Cường. Qua khai thác mở rộng, CAH Thường Tín làm rõ, nhóm 5 tên cướp này chính là thủ phạm 2 vụ cướp tối 29 và 31/5. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, bọn chúng khai nhận còn gây ra 3 vụ cướp tài sản của các đôi nam nữ, cũng trên địa bàn huyện Thường Tín. Mỗi lần gây án, nhóm cướp chỉ tụ tập 3 tên, mang theo hung khí đi trên 1 xe máy, trong vai những trai làng đi hóng mát. Khi bị bắt, Đỗ Văn Dũng, kẻ cầm đầu nhóm cướp vẫn đang giữ chiếc điện thoại di động iPhone, là tang vật vụ cướp tối 29/5…
 
.

Nguồn: anninhthudo.vn